Vì sao thủ môn Tuấn Mạnh vẫn được thi đấu dù V.League hết hạn đăng ký?

Thứ tư, ngày 20/05/2020 10:10 AM (GMT+7)
Mặc dù V.League 2020 đã trải qua hai vòng đấu và hết hạn đăng ký cầu thủ, nhưng thủ môn Tuấn Mạnh vẫn có cơ hội ra sân cho SHB Đà Nẵng ở lượt đi.
Bình luận 0

Mặc dù V.League 2020 đã trải qua hai vòng đấu và hết hạn đăng ký cầu thủ, nhưng thủ môn Tuấn Mạnh vẫn có cơ hội ra sân cho SHB Đà Nẵng ở lượt đi.

Vì sao thủ môn Tuấn Mạnh vẫn được thi đấu dù V.League hết hạn đăng ký? - Ảnh 1.

Thủ môn Tuấn Mạnh.

Sau khi thanh lý hợp đồng với CLB Khánh Hòa, sáng 18/5, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh ký vào bản hợp đồng 3 năm với SHB Đà Nẵng cùng mức lót tay được đồn đoán là 1,5 tỷ đồng/mùa giải.

Theo chia sẻ của Chủ tịch đội bóng sông Hàn, ông Bùi Xuân Hòa, sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng thủ thành này sẽ đủ điều kiện để ra sân ngay cho Đà Nẵng trong những trận đấu sắp tới.

Khẳng định của ông Hòa đã gây ra khá nhiều thắc mắc bởi theo điều lệ giải VĐQG 2020 do VPF ban hành, thời gian đăng ký cầu thủ lượt đi cho VPF và VFF kết thúc lúc 17h ngày 22/2/2020.

Thông thường, cầu thủ sẽ phải đợi khởi đầu giai đoạn 2 mới có thể ra sân nhờ đăng ký bổ sung.

Tuy nhiên, thủ thành Tuấn Mạnh lại rơi vào trường hợp đặc biệt nên được đặc cách. Lý do là một trong 3 thủ môn của Đà Nẵng bị chấn thương nặng buộc phải nghỉ ít nhất nửa mùa, thậm chí cả mùa giải. Do đó theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp, riêng với vị trí đặc biệt như thủ môn các CLB sẽ được bổ sung bằng một người khác.

Theo đó, đại diện VFF sẽ xác minh trường hợp của đội bóng này. Nếu đúng, VFF xác nhận tư cách cầu thủ của Tuấn Mạnh, và anh có thể thi đấu sau khi có quyết định.

Một quan chức của VPF chia sẻ đây là trường hợp đặc biệt dành cho vị trí thủ môn, trường hợp này không hiếm khi năm ngoái, CLB Quảng Nam phải bổ sung gấp thủ môn của Huế tương tự.

T.Dương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem