Vì sao Trung Quốc "thèm muốn" tàu ngầm Lada?

Thứ năm, ngày 04/04/2013 19:05 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tạp chí Kanwa mới đây cho rằng Trung Quốc chỉ có hứng thú với công nghệ sản xuất tàu ngầm thuộc dự án 677 (Lada), chứ không muốn mua mua loại tàu này.
Bình luận 0

Theo nguồn tin từ tạp chí Kanwa, Trung Quốc đang tiến hành thương lượng với Nga về khả năng mua 4 chiếc tàu ngầm phi hạt nhân Lada. Dự kiến, hai trong số đó sẽ được đóng tại Nga, hai chiếc còn lại sẽ được đóng tại Trung Quốc trong khuôn khổ hợp đồng chuyển giao công nghệ.

img
Tàu ngầm thuộc dự án 677 (Lada) của Nga.

Kanwa thể hiện sự hoài nghi về việc khả năng của ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc có thể đóng được tàu ngầm phi hạt nhân thuộc dự án 041 lớp Nguyên (Yuan) dựa trên công nghệ đóng tàu dự án 636 mà trước đây Nga bán cho Trung Quốc, đặc biệt là công nghệ giảm tiếng ồn trong tàu ngầm.

“Mặc dù báo chí Trung Quốc khẳng định rằng tàu ngầm thuộc dự án Nguyên đã đạt được độ hoàn thiện, nhưng trên thực tế, mức độ tiếng ồn của tàu ngầm Trung Quốc vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của NATO”- nguồn tin của Kanwa nhận xét.

img
Đồ họa thiết kế của tàu ngầm lớp Lada.

Thế nên, việc Trung Quốc định mua tàu ngầm phi hạt nhân Lada, có thể nhằm mục đích giải quyết những vấn đề mà họ đang mắc phải về công nghệ giảm tiếng ổn trong tàu ngầm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem