Nhận định tỷ số Malaysia vs Việt Nam (20h00 ngày 16/8, bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026): Khách lấn chủ?
Malaysia vs Việt Nam là cuộc so tài thuộc trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 và nhà ĐKVĐ có thể giành chiến thắng ngay trên sân khách.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Doanh nghiệp Nhà nước - "bộ giảm xóc" cho nền kinh tế trong gian khó
Trong hơn 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chỉ có khoảng 695 đơn vị, tương đương khoảng 0,06% tổng số doanh nghiệp. Dù chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu kinh tế, khu vực này vẫn giữ vai trò và có đóng góp đặc biệt quan trọng.
Sau gần 40 năm kể từ công cuộc Đổi mới năm 1986, với quan điểm kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trụ cột của nền kinh tế, khu vực kinh tế nhà nước nói chung và DNNN nói riêng đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Bên cạnh những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục và đổi mới toàn diện, không ít DNNN đã đạt được những thành tựu nổi bật, khẳng định hiệu quả của mô hình quản trị và hoạt động.

Đối với nhóm tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quản lý vào giai đoạn 2024-2025, tổng tài sản hợp nhất đạt khoảng 2,54 triệu tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu nhà nước gần 1,2 triệu tỷ đồng.
Nhiều DNNN ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Năm 2025, PVN đạt doanh thu hơn 1,1 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 62.700 tỷ đồng. Viettel đạt doanh thu 220.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 56.800 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước cũng tiếp tục duy trì lợi nhuận ở mức hàng chục nghìn tỷ đồng.
Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, các DNNN lớn như EVN, PVN hay TKV còn phát huy vai trò "bộ giảm xóc" của nền kinh tế trong những giai đoạn thị trường biến động, thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, bình ổn giá và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, với lợi thế về nguồn lực, DNNN có khả năng triển khai các dự án hạ tầng, năng lượng và công nghiệp quy mô lớn - những lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn và thời gian thu hồi kéo dài.
Một bộ phận doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, khai thác dữ liệu và đầu tư cho nghiên cứu phát triển, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu trước biến động.
Nhìn lại quá trình phát triển, ở giai đoạn đầu sau Đổi mới, DNNN góp phần duy trì sản xuất, ổn định kinh tế và bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu. Từ năm 1992, khu vực này từng bước chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như năng lượng, hạ tầng, tài chính và viễn thông. Đến nay, nhiều doanh nghiệp như Viettel, PVN, TKV, ACV cùng các ngân hàng thương mại nhà nước vẫn là lực lượng nòng cốt trong việc đóng góp ngân sách, đầu tư phát triển và bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia.
Tuy nhiên, theo ông Phan Đức Hiếu, thực tế cũng cho thấy sự phân hóa rõ nét trong khu vực DNNN. "Dù cùng hoạt động dưới một cơ chế sở hữu nhà nước, nhưng một số doanh nghiệp có lợi nhuận cao, đóng góp lớn cho ngân sách và từng bước vươn ra thị trường quốc tế, trong khi một bộ phận DNNN khác hoạt động kém hiệu quả, thậm chí thua lỗ kéo dài. Điều khác biệt này cho thấy sở hữu nhà nước không phải là nguyên nhân quyết định thành công hay thất bại. Điều quan trọng nằm ở cách doanh nghiệp sử dụng lợi thế được giao, năng lực quản trị, mô hình kinh doanh và khả năng biến nguồn lực thành giá trị gia tăng", ông Hiếu phân tích.
Bí quyết mà doanh nghiệp Nhà nước trở thành mũi nhọn nền kinh tế
Theo ông Hiếu, lợi thế đầu tiên của khối doanh nghiệp Nhà nước làm ăn tốt là họ đang ở những ngành có vị trí chiến lược, được lợi thế độc quyền tự nhiên như dầu khí, điện lực, khai thác than…
Đây đều là những lĩnh vực có quy mô thị trường lớn, nhu cầu tương đối ổn định và có ý nghĩa chiến lược.
Vì vậy, các doanh nghiệp này có một nền tảng kinh doanh tốt hơn nhiều DNNN hoạt động trong những ngành thông thường.

Tuy nhiên, chỉ có lợi thế ngành là chưa đủ, bởi nếu một doanh nghiệp chỉ dựa vào lợi thế này để hoạt động thì chỉ có thể tồn tại, khó tạo ra lợi nhuận vượt trội. Những doanh nghiệp thành công hầu hết đã biết tận dụng lợi thế ngành để xây dựng năng lực cạnh tranh ở thị trường và quốc tế.
Lấy Viettel là ví dụ, "ông lớn" viễn thông này là điển hình của mô hình doanh nghiệp không sống bằng độc quyền mà bằng năng lực cạnh tranh, hoạt động trong lĩnh vực tương tự như Vinaphone, Mobifone, nhưng lại có thành tích vượt trội.
Viettel không chỉ dừng lại ở việc khai thác thị trường viễn thông trong nước. Doanh nghiệp đã mở rộng sang công nghệ, công nghiệp, an ninh mạng, logistics, nghiên cứu và phát triển, đồng thời đầu tư ra nước ngoài.
Lợi thế của Viettel không nằm ở việc được Nhà nước bảo hộ, mà nằm ở khả năng liên tục tái đầu tư để tạo ra năng lực mới. Một doanh nghiệp chỉ dựa vào thị trường được bảo hộ thường có xu hướng trở nên trì trệ.
Ngược lại, Viettel đã sử dụng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi để đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu sản phẩm và mở rộng thị trường. Đây là mô hình mà nhiều DNNN khác có thể học hỏi là dùng lợi thế ban đầu để tạo ra năng lực cạnh tranh mới, thay vì biến lợi thế thành đặc quyền lâu dài.
Đúng ở góc độ chung về sự thành công của doanh nghiệp Nhà nước, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng: Công thức thành công của DNNN không nằm ở việc được Nhà nước ưu đãi bao nhiêu, mà ở khả năng biến lợi thế thành năng lực cạnh tranh thực sự.
Doanh nghiệp thành công là doanh nghiệp biết tập trung vào lĩnh vực cốt lõi, quản trị vốn chặt chẽ, đầu tư có chọn lọc, liên tục đổi mới công nghệ và dám cạnh tranh bằng năng lực thực chất.
“Bằng chứng là cùng sống trong một hệ sinh thái quản lý Nhà nước, nhưng có những doanh nghiệp lại thành công, lãi nhưng có những doanh nghiệp thất bại. Khi người ta thất bại, người ta đổ cho cơ chế, nhưng thử hỏi tại sao cũng cơ chế đó, người quản lý khác lại thành công? Rõ ràng, không thể đổ cho cơ chế được, dù cơ chế có những hạn chế nhất định của nó. Mấu chốt vẫn là năng lực quản lý, tạo dựng lợi nhuận của con người”, bà Lan cho hay.
Theo chuyên gia Phạm Chi Lan, thời mà DNNN được coi là xương sống, Nhà nước trao cho DNNN một nguồn lực rất lớn, đủ để họ nghĩ lớn, làm lớn và lợi nhuận. Tuy nhiên, Nhà nước không thể trao thay năng lực quản trị cho doanh nghiệp.

“Khoảng cách giữa một DNNN thành công và một doanh nghiệp thất bại chính là khả năng biến nguồn lực thành giá trị. Đây cũng là chìa khóa để khu vực DNNN thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, thay vì trở thành gánh nặng phải xử lý khi nguồn lực bị sử dụng kém hiệu quả”, chuyên gia Phạm Chi Lan phân tích.
Ngược lại, thất bại của một số DNNN không hẳn xuất phát từ việc thiếu nguồn lực. Nguồn lực DNNN dù lớn nhưng khi chưa phân bổ đúng chỗ, chưa quản trị hiệu quả hoặc bị "chôn" vào những dự án kéo dài nhiều năm nhưng không tạo ra giá trị tương xứng thì đều thất bại.
Vốn bị sử dụng kém hiệu quả, chi phí cơ hội không chỉ nằm ở khoản đầu tư thất bại mà còn là những cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Do đó, yếu tố quyết định thành bại của doanh nghiệp vẫn là con người và cách quản lý.
Đối với khu vực tài chính - ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng, các ngân hàng thương mại Nhà nước có một lợi thế đặc biệt: Quy mô lớn, mạng lưới rộng, thương hiệu và mức độ tin cậy cao. Trong ngành ngân hàng, những yếu tố này có ý nghĩa lớn. Một ngân hàng có nguồn vốn huy động lớn có khả năng mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ và phân bổ chi phí trên một quy mô khách hàng lớn hơn.
Một ngân hàng có thể huy động lượng vốn rất lớn nhưng nếu quản trị tín dụng kém thì lợi thế quy mô sẽ nhanh chóng biến thành nợ xấu. Vì vậy, điểm đáng chú ý ở các ngân hàng thương mại Nhà nước hoạt động hiệu quả là khả năng kiểm soát rủi ro tương đối tốt trong khi vẫn duy trì quy mô kinh doanh lớn.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điểm chung quan trọng nhất của khu vực doanh nghiệp có lợi nhuận cao, doanh thu lớn là được ứng dụng quản trị hiện đại, có thị trường độc quyền nhưng không chỉ sống nhờ yếu tố này.
“Lợi thế ban đầu rất lớn, nhưng không chỉ dựa vào lợi thế đó để tạo ra lợi nhuận. Họ có thị trường, nhưng phải tổ chức sản xuất và kinh doanh để khai thác thị trường. Họ có vốn, nhưng phải sử dụng vốn để tạo ra lợi nhuận. Họ có tài sản, nhưng phải biến tài sản thành dòng tiền. Họ có vị thế Nhà nước, nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực hiệu quả và yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh. Đây chính là sự khác biệt căn bản với những DNNN yếu kém”, ông Hiếu phân tích.

Theo vị chuyên gia, một doanh nghiệp có thể có đất đai, vốn lớn, tài nguyên hoặc thị trường thuận lợi, nhưng nếu quản trị yếu, đầu tư dàn trải, không kiểm soát chi phí, không đổi mới công nghệ thì lợi thế đó không những không tạo ra giá trị mà còn trở thành gánh nặng.
Tuy nhiên, theo TS Hiếu, không có mô hình chung cho thành công tất cả và không nên áp dụng một mô hình quản trị duy nhất cho toàn bộ khu vực DNNN. Cải cách DNNN phải chuyển từ tư duy “quản lý đồng loạt” sang “quản trị theo đặc thù ngành và mục tiêu”, thậm chí nếu cần thiết ban hành chính sách riêng, đặc thù cho mỗi doanh nghiệp.
Theo ông Hiếu, thành công của doanh nghiệp không chỉ đến từ việc họ là DNNN mà phải đến từ sự kết hợp của lợi thế ngành, quy mô, thị trường, nguồn lực, quản trị và khả năng tái đầu tư.
Chính vì vậy, coi DNNN như doanh nghiệp nói chung, bài toán thị trường, thị trường, và thị trường luôn phải đặt ra là mục tiêu cuối cùng, tối thượng cho họ.
(Còn tiếp...)
Giá vàng hôm nay 14/8, vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với hôm qua. Trong khi, giá vàng thế giới cũng bất ngờ giảm sâu về gần mức 4.300 USD/ounce.
Malaysia vs Việt Nam là cuộc so tài thuộc trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 và nhà ĐKVĐ có thể giành chiến thắng ngay trên sân khách.
Trải qua một đêm tân hôn "không giống ai", tôi gặng hỏi chồng và lời thú thực của anh khiến tôi nhận ra mình bị lừa cưới, bị đặt vào sự đã rồi.
Nếu nhìn từ góc độ sức mạnh quốc gia, kinh tế, quân sự, văn hóa và cách cai trị, nhà Hán và nhà Đường thường được xem là hai trong những triều đại vĩ đại nhất. Ngược lại, Tây Tấn và đặc biệt là Nam Tống lại để lại những câu hỏi đầy tranh cãi về năng lực của giới cầm quyền.
Nếu hỏi triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc là gì, phần lớn chúng ta sẽ nhận được câu trả lời: nhà Hạ. Nhưng ngay sau đó, một câu hỏi khác lập tức xuất hiện: Trước nhà Hạ, Trung Hoa do ai cai trị?
Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát ký thỏa thuận với Hiệp hội Xuất nhập khẩu Thịt và Gia súc Thái Lan (TLEX), nhập bò thịt nguyên con giống Brahman từ Thái Lan. Song hành cùng nguồn bò Úc, nguồn hàng mới giúp công ty giữ ổn định sản lượng và chất lượng bò sạch cung ứng ra thị trường.
Ở màn so tại tại vòng bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Thái Lan xuất sắc đánh bại Singapore với tỷ số 3-1 ngay trên sân khách để mở toang cánh cửa vào chơi ở trận chung kết.
Đây cũng là loại rau được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao, đem tới nhiều lợi ích đối với sức khỏe.
Tối 15/8, tại Sân vận động tỉnh An Giang, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh An Giang lần thứ I năm 2026. Đại hội quy tụ khoảng 4.000 vận động viên, tranh tài ở 21 môn thể thao, hướng tới tạo động lực mới cho phong trào thể dục thể thao của địa phương.
Tối 15/8, lực lượng xử lý trật tự đô thị, công an... phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, ra quân kiểm tra trên nhiều tuyến đường trung tâm, có kẻ vạch xác định phần vỉa hè dành riêng cho người đi bộ. Đây là động thái cụ thể hóa chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè.
Nhà phân tích tài chính và kinh tế người Ukraine Oleksiy Kushch cho rằng Mỹ nên công khai đề nghị bảo vệ các cảng của Ukraine như một phần cam kết của mình đối với thỏa thuận tài nguyên thiên nhiên.
Chỉ hơn 14 giờ sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã làm rõ nhân viên một casino ở Hội An trộm 120.000 USD rồi mang 20.000 USD đi đổi lấy hơn 500 triệu đồng.
Một đánh giá mới của Tình báo Mỹ cho thấy quân đội Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự, trong khi nguồn vũ khí và đạn dược cũng chịu sức ép. Tình trạng này đang làm gia tăng khó khăn đối với Kiev trong việc duy trì các hoạt động quân sự chống lại Nga, tờ Voiceofemirates đưa tin ngày 15/8.
Tiền vệ Việt kiều Đức cao 1m81 khoác áo U17 Việt Nam?; Romero chính thức gia nhập Atletico Madrid; HLV Arteta trấn an CĐV Arsenal; Sancho muốn ra nước ngoài thi đấu; Leverkusen quyết không bán Jarell Quansah.
Cảnh sát Hàng Châu, Trung Quốc vừa triệt phá thành công đường dây tống tiền quy mô lớn nhắm vào các nghệ sĩ. Nhóm đối tượng đã dùng hàng loạt tài khoản mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín.
Theo tử vi ngày mai, doanh thu hàng tháng của con giáp tuổi Mão vượt quá tổng doanh thu của ba tháng trước đó, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống tài chính.
Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ (một "siêu phường" ở địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) tổ chức Hội nghị triển khai công tác Mặt trận sau sắp xếp, sáp nhập Tổ dân phố thành công.
Blackpink nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi món quà bánh gạo trị giá khoảng 6.900 won (khoảng 127.000 đồng) dành cho người hâm mộ.
Ngày 15/8, tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Hội nghị Quốc gia lần thứ 7 về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam được tổ chức với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và giáo viên trong lĩnh vực Sinh học.
Tư lệnh Tổng cục Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Ahmad Vahidi, ca ngợi những nỗ lực quân sự của lực lượng Iran trong 6 tháng qua, tuyên bố các chiến dịch tấn công và phòng thủ dưới hỏa lực dữ dội đã khiến “đội quân được vũ trang mạnh nhất lịch sử” phải khuất phục.
Trước giờ chương trình “81 mùa bình yên” diễn ra, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã trở nên náo nhiệt khi đông đảo người dân hào hứng trải nghiệm cưỡi kỵ binh tạo nên không khí sôi động, phấn khởi.
Tiền vệ cánh Lê Văn Đô của CLB CAHN đang là thành viên ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026.
Thanh tra TP.Huế chỉ rõ quá trình triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng Nama bên trong Kinh thành Huế có nhiều vi phạm, thiếu sót liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai và quy hoạch, trong đó có việc thu hồi phần diện tích đất mở rộng không đúng quy định. Đồng thời kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
HoREA đề xuất đưa “nhà có mục đích lưu trú” trở lại dự thảo Luật Nhà ở trong bối cảnh những mô hình condotel, officetel, căn hộ dịch vụ, nhà phố du lịch và farmstay đang phát triển nhưng chưa có một khung khái niệm thống nhất.
Apple vừa gửi một loạt thông báo mới tới những khách hàng mà hãng nghi ngờ có thể đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp đánh thuê.
Đến thời điểm này có 2 trường thông báo xét tuyển bổ sung ngành Y khoa năm 2026 theo phương thức xét học bạ, là 2 trường tư thục.
Từ những cây chè Shan tuyết gắn với đời sống sản xuất của bà con, HTX Nông nghiệp Bản Mộc (xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên) đang từng bước tìm hướng kết hợp phát triển du lịch cộng đồng, lấy văn hóa người Tày, những nếp nhà sàn, ẩm thực bản địa và cảnh quan tự nhiên làm điểm tựa để tạo thêm giá trị cho vùng quê.
Mướp đắng có vị đắng đặc trưng nhưng giàu vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có lợi. Ngoài nấu chín, loại quả này có thể ăn sống nếu sơ chế đúng cách và dùng ở mức hợp lý.
Khoảng gần 17g ngày 15/8, một xe bồn chở bê tông đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (địa phận TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) thì bất ngờ bình hơi sau ca bin bị nổ. Vụ nổ làm hư hỏng ca bin, khiến tài xế bị thương phải nhập viện cấp cứu...
Trong kho tàng ẩm thực Việt Nam, thảo quả từ lâu đã được ví như "nữ hoàng của các loại gia vị" nhờ hương thơm cay nồng, ngọt ấm đặc trưng. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở ẩm thực, thảo quả còn là một vị thuốc quý với hàng loạt công dụng tuyệt vời cho sức khoẻ.
Công an TP.Huế chỉ ra loạt sai phạm tại dự án xử lý rác gần 86 tỷ đồng liên quan đến trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý dự án vừa bị khởi tố.