Vỉa hè quận 1 ra sao sau nửa tháng ông Hải bị văn bản "trói chân"?

Dương Thanh Thứ sáu, ngày 27/10/2017 11:12 AM (GMT+7)
Nhiều khu vực vỉa hè đã từng được ông Đoàn Ngọc Hải "dọn dẹp" nay trở về như cũ, thành nơi đậu ô tô, buôn bán…
Bình luận 0

img

Hơn nửa tháng qua, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1, TP.HCM không dẫn đầu đoàn liên ngành trật tự đô thị quận 1 ra quân xử lý vỉa hè vì bị văn bản “trói chân”. Trong ảnh là ông Hải đi xử lý vỉa hè trước đây.

img

Hôm 13.10, Chủ tịch UBND quận 1 đã ký quyết định thành lập tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận. Theo quyết định này, Tổ kiểm tra liên ngành chỉ được ra quân khi có đề xuất của UBND 10 phường (quận 1) và khi có phản ánh của người dân, cơ quan báo chí về tình trạng mất trật tự đô thị, lòng lề đường ở quận trung tâm. Văn bản này cũng nhấn mạnh rằng tổ kiểm tra liên ngành chỉ được phép xuống đường khi nhận được sự phê duyệt của Chủ tịch UBND quận 1. Trong ảnh là vỉa hè đường Nguyễn Thái Học bị tái chiếm.

img

Với quyết định trên, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 muốn xuống đường “dẹp loạn” vỉa hè phải có đề xuất của UBND các phường hoặc phản ánh của người dân và cơ quan báo chí. Nếu đủ điều kiện trên, ông Hải phải lên kế hoạch và được sự đồng ý của người đứng đầu chính quyền quận 1 mới được lập tổ liên ngành đi xử lý. Và sau nửa tháng có quyết định này, vỉa hè thành nơi đậu ô tô.

img

Phần đường của người đi bộ trên đại lộ Võ Văn Kiệt bị chiếm làm nơi đậu ô tô nên người dân phải đi dưới lòng đường.

img

Vỉa hè đường Tôn Đức Thắng trước đây thường hay bị đoàn liên ngành quận 1 ra quân xử lý ô tô đậu sai quy định nên tình trạng này giảm đi rất nhiều và hình ảnh hiện tại lại trở về như cũ.

img

Tại khu vực đường Nguyễn Văn Chiêm (trước phố hàng rong đầu tiên ở quận 1) dù có bãi giữ xe máy, ô tô nhưng nhiều người vẫn bất chấp đậu ngay dưới lòng đường ở khu vực cấm đậu.

img

Xe ô tô xếp hàng dài đậu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và đậu tại biển cấm đậu xe.

img

Ô tô biển xanh cũng "tranh thủ" chiếm phần đường của người đi bộ.

img

Phần đường còn “sót lại” của người đi bộ trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

img

Vỉa hè bị tái chiếm, dựng xe tràn lan khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường. “Tôi nghĩ vỉa hè sẽ trở lại như trước đây thôi. Mấy nay đi nhiều tuyến đường của quận 1 tôi thấy công sức dẹp vỉa hè những tháng trước đây như đổ sông, đổ biển. Nhiều lúc rất bực mình khi phải đi dưới lòng đường để nhường vỉa hè chỗ ô tô đậu”, chị Quý- nhân viên văn phòng ở quận 1 nói.

img

Và hình ảnh vỉa hè ở đường Nguyễn Thái Học như chưa từng có cuộc ra quân “dẹp loạn” nào. Kế hoạch ra quân xử lý vỉa hè quận 1 được khởi động từ đầu năm nay. Sau 9 tháng nhiều khu vực đã thông thoáng nhưng hiện tại lại trở về như cũ.

Muốn đi “dẹp loạn” vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải phải được ”sếp” gật đầu

Để được đi dẹp vỉa hè, ông Hải phải có đề xuất từ phường, phản ánh của người dân, cơ quan báo chí từ đó lập...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem