Video, hình ảnh về biểu tình hỗn loạn và đẫm máu ở Myanmar

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ hai, ngày 01/03/2021 15:40 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Liên Hợp Quốc, cảnh sát chống biểu tình Myanmar đã sử dụng hơi cay, vòi rồng, lựu đạn gây choáng và thậm chí là bắn đạn thật vào người biểu tình phản đối đảo chính, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. 
Bình luận 0

Video: Đám đông biểu tình đụng độ cảnh sát Myanmar. Nguồn: The Sun

Theo The Sun, văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết đã nhận được "thông tin đáng tin cậy" về việc cảnh sát Myanmar đã bắn đạn thật vào đám đông người biểu tình hôm 28/2, khiến nhiều người chết cùng hàng chục người khác bị thương. 

Ít nhất 18 trường hợp thiệt mạng được ghi nhận ở thành phố Yangon, Dawei và Mandalay. Đây là con số người thiệt mạng cao nhất trong một ngày kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự nổ ra. 

img

Cảnh sát bắn hơi cay về phía đám đông biểu tình. Ảnh: Reuters

img

Một người biểu tình bị thương được những người khác giúp đỡ. Ảnh: Getty

"Cảnh sát và quân đội đã đối đầu với những người biểu tình ôn hòa, sử dụng vũ khí sát thương và khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, hơn 30 người khác bị thương, theo nguồn tin đáng tin cậy", văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết. 

"Chúng tôi cực lực lên án bạo lực leo thang chống lại người biểu tình ở Myanmar và kêu gọi quân đội ngừng ngay việc sử dụng vũ lực với người biểu tình ôn hòa", Ravina Shamdasani, phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc nói. 

Trên khắp cả nước, những người biểu tình đội mũ bảo hộ lao động, mang theo khiên tự chế, đối đầu với cảnh sát và binh sĩ được trang bị đầy đủ từ đầu đến chân. 

img

Cảnh sát đứng chặn trên một con đường. Ảnh: EPA

img

Người biểu tình đứng sau hàng rào chắn được tạo nên từ các thùng rác. Ảnh: EPA

Cảnh quay trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình bỏ chạy khi cảnh sát tấn công họ, các rào chắn tạm được dựng lên và nhiều người bị dẫn đi khi trên người dính đầy máu. 

"Những hành động quyết liệt chắc chắn sẽ được đưa ra để đối phó người biểu tình quá khích", tờ Global New Light Of Myanmar đưa tin và cho biết thêm rằng, quân đội đã nhân nhượng nhưng nhiều người biểu tình vẫn tỏ ra quá khích. 

Nhiều người biểu tình bị thương được những người khác kéo khỏi hiện trường khiến các vết máu loang lổ khắp vỉa hè. 

 Một người đàn ông chết tại bệnh viện sau khi bị trúng một viên đạn ở ngực, một bác sĩ yêu cầu giấu tên chia sẻ. 

Bên ngoài một trường y ở Yangon, các bác sĩ và sinh viên đã bỏ chạy tán loạn sau khi cảnh sát ném lựu đạn gây choáng. Tổ chức Liên minh y bác sĩ Whitecoat cho biết, hơn 50 nhân viên y tế đã bị bắt giữ. 

Cảnh sát đã dập tắt các cuộc biểu tình ở nhiều thị trấn của Myanmar, bao gồm Lashio ở vùng đông bắc, Myeik ở phía nam và Hpa-An ở phía đông, theo truyền thông địa phương. 

Thống tướng Min Aung Hlaing tuần trước khẳng định, giới chức chỉ sử dụng vũ lực ở mức tối thiểu. Tính tới hiện tại, ít nhất 21 người biểu tình đã thiệt mạng. 

Đài truyền hình nhà nước MRTV cho biết, hơn 470 người đã bị bắt giữ hôm 27/2 và chưa rõ số người bị bắt hôm 28/2. 

img

img

Ảnh: Getty - EPA

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội đảo chính và bắt giữ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi cùng một số quan chức chính phủ cao cấp khác hôm 1/2. Quân đội cáo buộc bà Suu Kyi và đảng NLD chiến thắng bầu cử hồi tháng 11/2020 nhờ gian lận. 

Trong khi một số nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt với các cá nhân chỉ đạo đảo chính, quân đội Myanmar vẫn hứa sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới nhưng chưa ấn định ngày diễn ra. 

Những người trong đảng NLD và người ủng hộ bà Suu Kyi nói rằng, kết quả bầu cử hồi tháng 11/2020 cần được tôn trọng. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem