Video: Pháo binh, UAV Nga phối hợp tấn công, kho vũ khí Ukraine chìm trong khói lửa

Vương Nam – TASS, CNN Thứ năm, ngày 17/03/2022 05:55 AM (GMT+7)
Hôm 16.3, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) và pháo binh nước này tấn công một kho vũ khí lớn của Ukraine.
Bình luận 0

Video quân đội Nga phá hủy một kho vũ khí lớn của Ukraine (nguồn: TASS) 

Hãng tin TASS cho biết, cuộc tấn công của quân đội Nga nhằm vào một kho vũ khí lớn của Ukraine ở vùng Chernigov, cách Kiev khoảng 143 km.

“Phối hợp cùng máy bay không người lái, đơn vị pháo binh Nga đã khai hỏa, tấn công chính xác và phá hủy một kho vũ khí chứa tên lửa, pháo và khoảng 20 thiết bị quân sự khác của Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trong video, UAV Nga nhắm mục tiêu vào nhiều phương tiện của Ukraine đang vận chuyển vũ khí. Khói lửa bốc lên dữ dội ở kho vũ khí Ukraine sau khi bị tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một đơn vị xe tăng và 1 xe bọc thép Ukraine cũng bị phá hủy trong vụ việc.

Trong khi Nga giành thế áp đảo trên không, hôm 16.3, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak viết trên Twitter rằng, lực lượng vũ trang Ukraine đang phản công quân đội Nga ở nhiều khu vực.

“Điều này sẽ làm thay đổi quan điểm của Nga”, ông Podolyak bình luận và không cho biết thêm chi tiết.

Theo CNN, sự tự tin của ông Podolyak có thể đến từ việc Ukraine nhận được nhiều vũ khí phòng không do phương Tây viện trợ.

Một quan chức cấp cao của Mỹ (giấu tên) hôm 16.3 tiết lộ, Ukraine sắp nhận được các tổ hợp tên lửa phòng không SA-8, SA-10, SA-12 và SA-14.

Mặc dù có tầm bay thấp hơn S-300, nhưng các loại tên lửa này có khả năng hoạt động hiệu quả hơn loại tên lửa vác vai Stinger mà Ukraine từng nhận được trước đây.

Quan chức Mỹ cho hay, số tên lửa SA-8, SA-10, SA-12 và SA-14 đến từ các nước "đối tác" của NATO và đang trên đường vận chuyển tới Ukraine.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem