Video thủy thủ tàu ngầm Indonesia hát “chào tạm biệt” trước thảm kịch chìm tàu

Đăng Nguyễn - CNA Thứ ba, ngày 27/04/2021 00:25 AM (GMT+7)
Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh thủy thủ đoàn tàu ngầm KRI Nanggala vui vẻ ca hát cùng nhau trên tàu, vài tuần trước thảm kịch.
Bình luận 0

Theo Channel News Asia, video được quay vài tuần trước khi tàu ngầm KRI Nanggala-402 gặp nạn, cho thấy cảnh một số thành viên thủy thủ đoàn hát bài "Sampai Jumpa", có nghĩa là "Tạm biệt". Đây là một bài hát nổi tiếng ở Indonesia.

Chỉ huy tàu ngầm Heri Oktavian cùng một số thành viên đứng xung quanh thủy thủ đang chơi đàn guitar. "Dù tôi không sẵn sàng để nhớ, cũng chẳng sẵn sàng để sống thiếu em", các thủy thủ cất lời hát. "Cầu mong cho em những điều tốt đẹp nhất".

Đoạn video là lời tạm biệt dành cho chỉ huy sắp mãn nhiệm của lực lượng tàu ngầm hải quân. Người kế nhiệm ông nhậm chức vào đầu tháng 3, phát ngôn viên quân đội Indonesia, Djawara Whimbo nói.

img

Các thủy thủ ca hát trên tàu KRI Nanggala-402.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 chở theo 53 người mất tín hiệu liên lạc vào sáng sớm ngày 21.4. Đến ngày 25.4, hải quân Indonesia xác định được tàu chìm ở độ sâu khoảng 850 mét ở ngoài khơi Bali.

Video quay cận cảnh xác tàu cho thấy tàu ngầm bị vỡ làm 3 phần do áp lực nước quá lớn, vượt xa sức chống chịu của tàu. Indonesia hiện chưa xác định nguyên nhân gây ra thảm kịch khiến toàn bộ 53 người tử nạn.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 là một trong số 5 tàu ngầm do Đức sản xuất, hoạt động trong biên chế hải quân Indonesia. Con tàu 40 năm tuổi từng được đưa sang Hàn Quốc để bảo dưỡng và đại tu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem