Do tình hình dịch bệnh bạch hầu, ho gà, sởi, viêm não Nhật Bản có nguy cơ bùng phát, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành để tăng cường phòng, chống.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến ngày 25/6, Hà Nội ghi nhận 9 trường hợp viêm não Nhật Bản. Đặc biết, số ca mắc gia tăng nhanh trong tuần qua (6 người).
Cứ nghĩ con viêm họng nên sốt cao, nôn trớ, nhiều cha mẹ không biết con đã bị virus tấn công vào màng não, não, gây bội nhiễm. Nếu không được điều trị kịp thời trẻ có thể tử vong hoặc để lại các di chứng về thần kinh.
Ông Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế cảnh báo viêm não Nhật Bản, tay chân miệng… là những bệnh truyền nhiễm cấp tính sắp hoành hoành mỗi khi hè về.
“Cho đến nay, vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh viêm não Nhật Bản. Do đó, cách phòng bệnh chủ yếu là tiêm phòng vắc-xin”, chuyên gia y tế khuyến cáo.
Không được phát hiện kịp thời, nhiều trẻ mang di chứng động kinh suốt đời, thậm chí tử vong do viêm não Nhật Bản. Đáng lưu ý, bệnh này cho đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.