Viện chăn nuôi

  • Không nên tẩy chay các sản phẩm gia cầm, mà vẫn sử dụng bình thường các sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng. Mặt khác, các loại virus cúm gia cầm cũng bị tiêu diệt ở nhiệt độ 75 độ C nên nếu ăn chín, uống sôi thì vẫn an toàn.
  • Đúng 8h30 phút sáng nay, Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp với Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và UBND huyện Đông Triều đồng tổ chức Chương trình “Kết nối Nhà khoa học – Nhà nông”.
  • Thông tư 36 công nhận chồn nhung đen là giống vật nuôi mới được phép sản xuất, kinh doanh - đã bị Bộ NNPTNT thu hồi sau gần nửa tháng ban hành, khiến giới khoa học băn khoăn, người nuôi thấp thỏm.
  • (Dân Việt) - Trong mấy năm gần đây, nhất là 6 tháng đầu năm nay ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, giá đầu vào liên tục tăng còn đầu ra thì bấp bênh, giá giảm...
  • (Dân Việt) - 6 tháng đầu năm, Viện Chăn nuôi Quốc gia đã chuyển giao vào sản xuất được 2.200 con lợn, 4 triệu con gà giống gia cầm các loại, 910.000 con vịt giống các loại, 350.000 liều tinh trâu, bò đông lạnh...
  • (Dân Việt) - Loài chồn nhung đen đã được nuôi nhiều và nuôi từ lâu tại Trung Quốc và chưa thấy có hiện tượng xâm hại, nhưng chưa xác định được liệu khi nuôi ở Việt Nam, nó có phải là loài ngoại lai xâm hại hay không.
  • (Dân Việt) - Một thực trạng được nhắc đến nhiều nhất của nền KHCN nước ta trong nhiều năm qua là tình trạng người tài được đào tạo bài bản, rời bỏ các viện nghiên cứu để ra ngoài làm, vì nguồn thu nhập ở các viện không đủ sống.
  • (Dân Việt) - Càng ngày, khách hàng càng mê thịt gà ác. Bác sĩ cũng khuyên những người ốm yếu nên ăn gà ác. Các quán ăn lớn đều có gà ác để phục vụ thực khách.
  • Gia đình Giáo sư Lê Viết Ly, nguyên Viện trưởng Viện Chăn nuôi Quốc gia (quê xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vừa trao tặng 1,1 tỷ đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Thanh Hóa để thưởng, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên; các thầy, cô giáo có nhiều thành tích xuất sắc năm 2012.
  • (Dân Việt) - Đang có công việc ổn định với thu nhập khá ở Hà Nội, nhưng vì đam mê... lợn rừng mà anh Thái Đình Hải (27 tuổi) quyết định về quê ở Nghệ An thực hiện niềm đam mê của mình.