Viên kim cương xanh rực rỡ phá kỉ lục châu Á

Trà My - Daily Mail Thứ năm, ngày 07/04/2016 10:57 AM (GMT+7)
Vừa được bán với giá 630 tỉ đồng, đây được coi là viên kim cương đắt nhất từng được bán ở châu Á.
Bình luận 0

img

Viên kim cương xanh đắt nhất châu Á trị giá 630 tỉ đồng

Một viên kim cương xanh hiếm gặp, suýt bị mất cắp trong vụ cướp trang sức  Millennium Dome năm 2000, vừa được bán với giá cao kỉ lục 20 triệu bảng Anh (gần 630 tỉ đồng).

Viên kim cương De Beers Millennium Jewel 4, một viên kim cương xanh rực rỡ, nặng 10.10 carat, đã phá kỉ lục, trở thành viên kim cương đắt nhất châu Á được bán ở Hồng Kông ngày 4.4.

Trước đó, viên kim cương được dự đoán là sẽ bán được giá cao hơn, khoảng 32 triệu bảng Anh. Nó từng là mục tiêu trong vụ cướp trang sức Millennium Dome khi được trưng bày trong một triển lãm ở Greenwich, Anh vào ngày 7.11.2000.

img

Viên kim cương này cho thấy thị trường châu Á là một thị trường tốt và giàu có

Lớn hơn quả hạnh nhân một chút, viên trang sức này được mô tả là viên kim cương xanh hình bầu dục lớn nhất trong cuộc đấu giá và nó thực sự hoàn hảo từ trong ra ngoài.

Viên đá quý đã được bán cho một nhà thầu gọi điện thoại giấu tên.

"Lần bán này rất thành công”, Chủ tịch phân bố trang sức quốc tế của Sotheby, ông David Bennett nói.

"Tôi nghĩ mức giá này đã cho chúng ta hiểu hơn về thị trường châu Á, đây là một thị trường tốt và giàu có”, Bennett nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem