Một trường "siết chặt" nội quy: Sinh viên mặc phản cảm, không đi dép quai hậu không được vào trường
Trang phục phản cảm, không đeo thẻ sinh viên, không đi dép quai hậu... sinh viên sẽ không được vào trường học.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, diễn ra sáng 10/10, do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 đã được vinh danh.
“Công dân Thủ đô ưu tú” là danh hiệu cao quý của thành phố Hà Nội xét tặng những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Tại Đại hội, danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025 cũng được trao cho 10 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực. Là 1 trong 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2025, theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ Trần Đình Long, đây là phần thưởng cao quý ghi nhận hơn nửa thế kỷ cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn của Hà Nội cũng như cả nước.

“Tôi rất xúc động. Thành phố Hà Nội quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực, trong đó có cả nông nghiệp, lĩnh vực mà tôi gắn bó cả đời làm khoa học. Khi thấy thành phố tri ân những cá nhân tiêu biểu trong nông nghiệp, tôi thực sự phấn khởi và tự hào” - Giáo sư Trần Đình Long chia sẻ.
Ông cho biết, niềm vui này không chỉ dành cho bản thân mà còn là sự ghi nhận đối với cả tập thể các nhà khoa học và những người làm nông nghiệp Thủ đô.
“Tôi vinh dự được thay mặt cho ngành nông nghiệp, vì suốt 12 năm (từ năm 2009 đến 2021), tôi đã tham gia làm Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu phát triển nông nghiệp của thành phố Hà Nội. Sống và làm việc ở Hà Nội đã hơn 60 năm, tôi cảm thấy hạnh phúc khi góp được một phần nhỏ công sức, cùng tập thể các viện nghiên cứu, giúp thành phố triển khai những chương trình nông nghiệp rất có ý nghĩa” - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ Trần Đình Long vui mừng nói.
Giáo sư Long nhấn mạnh, nông nghiệp vẫn là nền tảng của đời sống xã hội Thủ đô: “Nhiều người nghĩ Hà Nội là đô thị, ít nông nghiệp, nhưng thực tế hơn 51% dân số Thủ đô vẫn sống ở nông thôn. Cả nước cũng vậy tới 70% dân số vẫn gắn bó với nông nghiệp. Vì thế, phát triển nông nghiệp Hà Nội là một phần rất quan trọng trong chiến lược phát triển chung.”
Người tận hiến cho hạt giống, cho mùa vàng và tri thức Việt
Hơn nửa thế kỷ qua, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ Trần Đình Long đã dành trọn cuộc đời cho các công trình nghiên cứu về chọn tạo giống cây trồng lĩnh vực quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của nông nghiệp Việt Nam nói chung và nông nghiệp Hà Nội nói riêng.
Trong những năm gắn bó với các chương trình khoa học của thành phố, ông và các cộng sự đã xác định được 45 loài rau bản địa chỉ có ở Hà Nội, trong đó có giống húng láng nổi tiếng từ thời nhà Lý. “Đó là nguồn gen quý hiếm của Thủ đô, chúng tôi đang cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học – Công nghệ bảo tồn, nhân rộng để gìn giữ di sản sinh học của Hà Nội,” ông cho biết.

Cũng từ tâm huyết ấy, nhiều giống cây trồng mới đã được lai tạo và đưa vào sản xuất đại trà. Tiêu biểu là giống lúa chất lượng cao DSP (V16), hiện đang phát triển mạnh ở Hà Nội; giống đậu tương đông cho năng suất vượt trội, giúp nhiều hợp tác xã trên địa bàn Thủ đô đã đạt 2–3 tấn/ha mỗi vụ.
Đặc biệt, không chỉ dừng ở cây lương thực, Giáo sư Long còn thành công trong việc lai tạo giống cỏ ngọt ST88, ST77. Loại cây cỏ ngọt này được gọi là "cây trồng của thế kỷ 21" vì sản xuất ra một loại đường không năng lượng, đường tự nhiên, thân thiện có thể dùng được cho người tiểu đường, chống béo phì, giảm cholesterol trong máu... Mặc dù hàm lượng đường cao gấp 300 lần so với đường mía nhưng lại có tác dụng là không năng lượng.
Nghiên cứu thành công loại cây quý hiếm này, để đưa vào trồng thực địa, ông Long cùng các cộng sự đã tập huấn cho bà con phương thức canh tác, cách chăm sóc phù hợp đặc tính của cây. Sau đó, cung cấp giống cây miễn phí để bà con trồng thử nghiệm. Hiện, loại cây này đang được bà con nông dân Hà Nội trồng và mang lại thu nhập rất cao, gấp 6 lần so với lúa trồng (giá bán lá khô từ khoảng 60.000 - 100.000 đồng/kg).
Nhiều nông dân nhờ trồng cỏ ngọt đã xây được nhà cao, rộng rãi, nâng cao đời sống, cải thiện kinh tế. Vì vậy, ông còn được bà con nông dân gọi với cái tên thân mật "ông vua cỏ ngọt".
Cùng với đó là những chương trình phát triển cây ăn quả đặc sản như nhãn muộn, dâu Đài Loan, hay các mô hình nông nghiệp công nghệ cao – trồng hoa lan, nấm xuất khẩu sang Nhật Bản ở Đan Phượng.
“Tất cả những mô hình ấy cho thấy Hà Nội đang hình thành một nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch và có trách nhiệm,” ông Long khẳng định.

Gửi thế hệ trẻ: “Nghề nào cũng có giá trị, nếu ta có niềm tin và say mê”
Khiêm tốn nói về danh hiệu vừa được trao, ông chia sẻ: “Tôi rất tự hào vì được thành phố ghi nhận. Nhưng thực ra, tôi chỉ là người đại diện cho tập thể các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà khoa học nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự tri ân đối với đội ngũ làm khoa học nông nghiệp, những người đang cùng Hà Nội xây dựng nền nông nghiệp bền vững, hiện đại và đáng sống".
Khi được hỏi muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ của Thủ đô hôm nay, Giáo sư Trần Đình Long mỉm cười hiền hậu: “Nghề nào cũng có giá trị, nếu ta có niềm tin và say mê.”
Ông nhớ lại thời còn học ở Liên Xô (1962–1967), lúc đó nông nghiệp không phải ngành “thời thượng” mà thời đó nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa,... Nhưng chính niềm yêu thích sinh học và khát khao cải thiện đời sống người nông dân đã khiến ông gắn bó cả đời với ruộng đồng, với hạt giống.
“Ngày xưa chúng ta từng đói, phải nhập lương thực, còn bây giờ, Việt Nam có những loại gạo ngon nhất thế giới. Đó là kết quả của tri thức, của khoa học và đam mê,” ông nói.
Giáo sư Long cũng gửi lời nhắn nhủ tới lớp trẻ hôm nay: “Hãy tin tưởng, hãy say mê. Muốn thành công, trước hết phải có đam mê và niềm tin. Hãy đứng trên vai những người khổng lồ, tức là kế thừa thành tựu của ông cha, của thế giới, rồi tiếp tục sáng tạo, học hỏi không ngừng.”
Ông tin rằng, trong thời đại số hóa, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu sẽ là con đường giúp Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ nông nghiệp thế giới. “Dù làm nghề gì, chỉ cần có lòng say mê, các bạn trẻ nhất định sẽ thành công” Giáo sư nhấn mạnh.
Một số thành tích nổi bật của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ Trần Đình Long
- Đã có nhiều công trình nghiên cứu mang tính thực tiễn, ứng dụng cao, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn của đất nước và Thủ đô Hà Nội.
- Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, cùng nhiều Bằng khen, Kỷ niệm chương của các bộ, ban, ngành Trung ương.
- Là một trong 25 gương điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2024 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được vinh danh trong chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2024”.
- Là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025 – phần thưởng cao quý cho hành trình cống hiến hơn nửa thế kỷ vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp Việt Nam.
- Ngoài ra, đạt nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước như Giải thưởng quốc tế về quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên năm 1995; Giải thưởng "Doreen Mashler" về cải tiến năng suất và sản lượng lạc ở Việt Nam năm 2004; Giải thưởng quốc tế về tài nguyên thiên nhiên châu Á năm 2005; là 1 trong 6 nhà khoa học Việt Nam trong hệ thống được Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) vinh danh năm 2024, góp phần đưa những tiến bộ khoa học phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản Việt Nam.
Nuôi gà Rutin-một loại gà Thái Lan nuôi làm gà cảnh, chim cảnh, bé như nắm tay, có con trắng trông như cục bông, đang trở thành thú vui của nhiều gia đình tại Hải Phòng.
Trang phục phản cảm, không đeo thẻ sinh viên, không đi dép quai hậu... sinh viên sẽ không được vào trường học.
Cuộc đời của Dương Quá trải qua nhiều bể dâu chìm nổi, là nhân vật hiếm hoi của kiếm hiệp Kim Dung trải qua 3 giai đoạn cuộc đời trong một bộ truyện.
Trong lúc đi dạo ở bờ biển, em L.T.T, nữ sinh lớp 11 ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bắt gặp 1 con động vật hoang dã quý hiếm nằm trong sách Đỏ-đó là một con đồi mồi (một loài rùa biển). Em T đã bắt con đồi mồi này mang về giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về lại môi trường tự nhiên.
Ngày 3/11, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.
Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ra quân gỡ bẫy chim trời, tuyên truyền người dân không săn bắt, tiêu thụ chim trời…Thế nhưng, ở một số nơi, chim trời vẫn “sập bẫy” và bị bày bán công khai ở chợ.
Từng được biết đến là nữ “đại gia” trong lĩnh vực thủy sản ở Cà Mau, bà Âu Ngọc Vững phải ra hầu tòa với cáo buộc chỉ đạo cưa 3 cây dừa, 2 cây sao… tại phần đất tranh chấp, gây thiệt hại hơn 35 triệu đồng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói đùa về việc theo dõi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khi tặng ông một cặp điện thoại thông minh hiệu Xiaomi, khiến ông Lee bật cười. Khoảnh khắc này đã lan truyền mạnh trên truyền thông Seoul.
Theo Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi Nguyễn Văn Của, hiện các hộ nông dân trồng bưởi da xanh ở vùng Bình Chánh (TP.HCM) đang tất bật chuẩn bị vụ bưởi Tết da xanh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.
Mới đây, De Heus Việt Nam đã được Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCharm) vinh danh là “Doanh nghiệp xanh của năm 2025” ở hạng mục Doanh nghiệp lớn (Green Business of the Year – Large Enterprise) tại Giải thưởng Doanh nghiệp EuroCham vào ngày 30/10.
Trong buổi tập mới nhất của Thép xanh Nam Định, Nguyễn Xuân Son cho thấy sự hứng khởi trong từng bước chạy. Rõ ràng, tiền đạo 28 tuổi này đã rất sẵn sàng cho ngày tái xuất chính thức.
Tình trạng đất ao, vườn xen kẹt trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở đang khá phổ biến ở các địa phương. Người dân có nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở để được cấp sổ đỏ, song không phải trường hợp nào cũng đủ điều kiện. Luật Đất đai 2024 cùng Nghị định hướng dẫn mới đã quy định rõ hơn về vấn đề này.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, việc trình Quốc hội một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam là yêu cầu lớn.
Một người đàn ông Trung Quốc đã “chết đứng” khi phát hiện hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD, tương đương 3,5 tỷ đồng) mà anh giao cho bạn gái giữ hộ trong nhiều năm đã bị cô dùng hết cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ.
Thị trường chứng khoán mở đầu tháng 11 trong sắc đỏ bao trùm, khi hàng loạt cổ phiếu bất động sản đồng loạt lao dốc. Giữa bức tranh ảm đạm đó, Quốc Cường Gia Lai gây bất ngờ khi tăng kịch trần, trở thành điểm sáng hiếm hoi của phiên.
Dòng chảy của tiền hôm nay cho thấy tâm lý thận trọng leo thang, lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến thị trường rung lắc mạnh. Tâm lý phòng thủ rõ rệt khi nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài, chờ đợi các yếu tố vĩ mô mới và thông tin lãi suất toàn cầu.
Giám đốc tình báo Mỹ Tulsi Gabbard thừa nhận lịch sử can thiệp thay đổi chế độ của Washington, nhưng nói rằng điều đó đã kết thúc dưới thời Tổng thống Donald Trump – bất chấp những phát ngôn gần đây của ông về Iran cũng như các cáo buộc liên quan đến Venezuela.
Trước sự việc vợ chồng H'hen Niê trở thành "tâm điểm" chỉ trích của dư luận vì vụ clip "nghịch dại", ca sĩ Ngọc Khuê mong muốn mọi người có cái nhìn thấu cảm hơn.
Hãy ăn loại rau này suốt mùa đông nhé! Nó tốt cho tiêu hóa, bổ sung năng lượng và tăng cường hệ miễn dịch. Bạn sẽ hối tiếc nếu không biết đến nó đấy!
Vừa đi vào hoạt động ổn định sau khi sáp nhập từ bốn xã: Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong và Tây Phong (thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũ), xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ có nhiều điểm sáng trong phục hồi kinh tế, đáng chú ý nhất là thu ngân sách nhà nước đã đạt gần 95% dự toán tỉnh giao.
Giá vàng hôm nay 3/11 bất ngờ tăng trở lại với cả vàng SJC và nhẫn. Lượng người mua xếp hàng vắng lạ thường khi nhà vàng tăng số lượng vàng bán ra.
Ánh Viên đã chia sẻ hành trình lột xác ấn tượng, từ cô gái tự ti trở thành biểu tượng tự tin. Hành trình này thu hút hơn 1,5 triệu người xem, truyền cảm hứng cho nhiều người.
Lần đầu tiên, Philippines, nước nhập khẩu gạo nhiều nhất thế giới và là thị trường xuất khẩu gạo quan trọng nhất của Việt Nam lập kỷ lục mới về sản lượng lúa gạo thu được trong 6 tháng đầu năm 2025, với 9,07 triệu tấn lúa.
Việc đội đầu bảng Ninh Bình FC bị Becamex TP.HCM cầm chân ngay trên sân nhà ở vòng 9 LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) đã giúp CLB CAHN áp sát vị trí số một của CLB tân binh giải chuyên nghiệp với chỉ 1 điểm kém hơn.
Đại diện Phòng Văn hoá - Xã hội phường Hà Đông, Hà Nội thông tin, đã đề xuất xử phạt, đình chỉ hoạt động cơ sở làm đẹp có tên DMANH Beauty ở KĐT Mộ Lao (phường Hà Đông, Hà Nội) tự phong là “Phòng khám thẩm mỹ nội khoa” ngang nhiên thực hiện hàng loạt thủ thuật tiêm truyền không phép.
Ngày 3/11, tại đập dâng Phú Phong trên sông Côn thuộc xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ), một học sinh lớp 11 đã nhảy xuống sông tự tử nhưng được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu sống.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng – Phó Trưởng phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy chế để phát hiện xử lý các hành vi lệch chuẩn của các nghệ sĩ.
Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi trên Biển Đông, tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng kích hoạt kịch bản sơ tán 128.000 người dân tại các khu vực nguy cơ cao, nhằm chủ động ứng phó với bão số 13 - bão Kalmaegi.
Sự ra đi đột ngột của Tạ Hữu Tâm khiến đồng nghiệp bàng hoàng. Mới đây, đoạn video phỏng vấn cuối cùng của cô được công bố.
Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói, đại diện Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp WinEco, một thành viên của Tập đoàn Masan đã có những ý kiến đóng góp để thúc đẩy chương trình liên kết, đồng hành với nông dân trong sản xuất.
Chỉ trong một tuần, người dân phố cổ Hội An, TP.Đà Nẵng lại mếu mặt dọn đồ, chạy lũ khi nước sông Hoài dâng cao, gây ngập sâu nhiều tuyến đường trung tâm và khiến sinh hoạt, du lịch bị đình trệ. Trong khi đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã ra thông báo, từ 10h ngày 3/11 tạm dừng đón khách tham quan.