Viện virus học vũ hán

  • Viện Virus học Vũ Hán chưa bao giờ tổng hợp, nuôi cấy nhân tạo hoặc để rò rỉ virus corona, ông Viên Chí Minh (Yuan Zhiming), Giám đốc Phòng thí nghiệm an toàn sinh học quốc gia Vũ Hán, cán bộ khoa học của Viện cho biết.
  • Những mẫu virus được gửi đến Viện virus học Vũ Hán 7 năm trước đây gần giống như virus Covid-19, theo thông tin mới nhất được báo Sunday Times cập nhật. Cho đến nay, câu hỏi về nguồn gốc của Covid-19 vẫn chưa có lời giải đáp.
  • Một báo cáo tình báo mới cho thấy có thể đã xảy ra một "sự cố nguy hiểm" vào tháng 10 năm ngoái tại Viện virus học Vũ Hán trong bối cảnh Mỹ và một số nước nghi ngờ virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp (Covid-19) bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.