• Dân Việt - Sau khi tuyên bố hủy show, chấm dứt hợp tác với ông bầu Hoàng Tiến, gặp báo chí chiều 17.11, ca sĩ Chế Linh lại cho biết: “Đã thấy thái độ hợp tác tích cực của anh Tiến nên không đổi ngày diễn nữa”.
  • Dân Việt - "Hiện tại công ty Quyên Gia Bình đã giải thể và “bỏ trốn” nên mọi thông tin về doanh nghiệp đã không thể truy cập được trên hệ thống của cơ quan này”, đại diện Chi cục Thuế huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
  • (Dân Việt) - Việc cấp phép một cách vội vã giống như “sang nhượng” tổ chức đêm diễn của ca sĩ Chế Linh khiến nhiều người ngơ ngác về cách thức làm việc của các nhà quản lý nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Cách xử lý vội vã của các cơ quan quản lý văn hóa trong việc tìm cách “cứu” liveshow Chế Linh theo một kiểu lạ đời khiến công chúng không khỏi thấy buồn cười với cái cách hô quyết tâm nửa vời.
  • Dân Việt - Cục Nghệ thuật biểu diễn ký quyết định cấp phép cho liveshow của ca sĩ Chế Linh dù lãnh đạo ở Sở VHTTDL Hà Nội đã tước giấy phép trước đó, khiến dư luận đặt câu hỏi băn khoăn, khó hiểu.
  • (Dân Việt) - Thái Nguyên nằm ở trung tâm các tỉnh Việt Bắc, do vậy việc xây dựng chương trình nông thôn mới (NTM) ở đây sẽ có rất nhiều ý nghĩa, góp phần tạo động lực cho các tỉnh trong vùng phát triển.
  • (Dân Việt) - Bài thơ tứ tuyệt lấy cảm hứng từ một đêm trăng rằm, khi vầng trăng đang ở vào độ tròn đầy, viên mãn nhất. Đó lại là một đêm trăng tròn tháng Giêng - tháng của mùa xuân, khi không khí và cảnh sắc thiên nhiên đang tràn đầy sức xuân.
  • (Dân Việt) - Cho đến khi 10 tuổi, tôi mới cùng cha mẹ rời Tuyên Quang về lại Hà Nội. Trước đó, vào những năm kháng chiến nhà cha mẹ tôi ở giữa phố Quang Trung, một con phố nằm bên bờ sông Lô ở ngay trung tâm thị xã. Ngày nay, phố đó gọi là "Đường Chiến Thắng Sông Lô".
  • Theo các học sinh đánh bạn, do Thư, nữ sinh bị đánh, nói xấu một người trong nhóm khiến học sinh này "uất ức không kìm nén được".
  • (Dân Việt) - Trung tướng Phạm Hồng Cư được Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó nhiều trọng trách và nhiệm vụ quan trọng, nhưng ông luôn mang theo lá cờ Quyết thắng của Tiểu đoàn Bình Ca năm nào.