Việt Nam 2-4 Malaysia: Dừng bước trước cửa thiên đường

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 11/12/2014 20:55 PM (GMT+7)
Mặc dù đã nỗ lực chiến đấu hết mình, song do hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm nên ĐT Việt Nam đã để thua Malaysia với kết quả 2-4 (thua chung cuộc 4-5) ở trận lượt về vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2014 và đành chấp nhận nói lời chia tay với giải đấu.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh; Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Ngọc Hải; Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương; Văn Quyết, Công Vinh.

Bàn thắng: Công Vinh (22' pen, 79').

Malaysia: Farizal Marlias, Mahali Jasuli; Safiq Rahim, Idlan Talaha, Shukor Adan, Indra Putra, Badhri Radzi, Kunanlan, Amri Yahyah, Azamuddin Akil, Zubir Azmi, Fadhli Shas.

Bàn thắng: Rahim (4' pen), Talaha (15'), Tiến Thành (28' og), Adan (43').

img Malaysia áo sọc vàng đen đã gây bất ngờ khi lội ngược dòng trước ĐT Việt Nam. Ảnh: VOV.

Không giống như trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc với với thế trận bế tắc. Phút thứ 2, Ngọc Hải truy cản trái phép với Putra trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền đồng thời tặng cho Ngọc Hải một chiếc thẻ vàng. Trên chấm 11m, Rahim dễ dàng đánh lừa thủ thành Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho Malaysia.

Bàn mở tỷ số của Rahim giúp đội khách trút bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu hưng phấn hơn. Phút 15, Amri Yahyah thực hiện đường chuyền vượt tuyến vào trong vòng cấm và hàng thủ Việt Nam đã mắc sai lầm tạo điều kiện cho Talaha dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Malaysia.

Tới phút 21, Akil phạm lỗi với Công Vinh trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Công Vinh đã đánh lừa thủ môn Marlias, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho ĐT Việt Nam.

img Thành Lương (trái) và các đồng đội đã có một trận đấu thất vọng.

Tuy nhiên, sau khi có được bàn rút ngắn tỷ số, ĐT Việt Nam vẫn thi đấu dưới sức mình. Phút 28, từ bên cánh trái, Putra thực hiện đường tạt bóng không mấy nguy hiểm vào trong vòng cấm nhưng Tiến Thành đã lóng ngóng đưa bóng đi thẳng về lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-1 cho Malaysia.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 2 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 khép lại. Fadhli Shas có pha đánh đầu chuyền bóng trong vòng cấm để Shukor Adan dứt điểm bằng đầu làm tung lưới ĐT Việt Nam, nâng tỷ số lên 4-1 cho ĐT Malaysia.

Sau giờ giải lao, toàn bộ các cầu thủ Malaysia đã lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút 79, Công Vinh có pha xoay trở trong vòng cấm rồi sút tung lưới thủ môn Marlias, rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho ĐT Việt Nam, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng áo đỏ có thể làm được ở trận này.

Với việc để thua chung cuộc 4-5, ĐT Việt Nam đành phải ngậm ngùi dừng bước ở vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2014. trong khi đó, Malaysia giành quyền vào chơi ở trận chung kết với Thái Lan.

CHI TIẾT TRẬN ĐẤU:

  • 18:33 ngày 11/12/2014

      img

    Tấm chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được các CĐV đem tới cổ vũ đội tuyển. Ảnh: Đàm Duy.

    • 18:34 ngày 11/12/2014

      img

      Ảnh: Đàm Duy.

      • 18:34 ngày 11/12/2014

        img

        Sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam. Ảnh: Đàm Duy.

        • 19:01 ngày 11/12/2014

          Trận đấu bắt đầu.

          • 19:05 ngày 11/12/2014

            Vào! Việt Nam-Malaysia: 0-1. Phút thứ 2, Ngọc Hải truy cản trái phép với Putra trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền đồng thời tặng cho Ngọc Hải một chiếc thẻ vàng. Trên chấm 11m, Rahim dễ dàng đánh lừa thủ thành Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho Malaysia.

            • 19:08 ngày 11/12/2014

              Phút thứ 8, Rahim thực hiện đường chuyền dài vào trong vòng cấm cho Talaha nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã kịp bắt bài.

              • 19:09 ngày 11/12/2014

                img

                Danh sách đăng ký thi đấu của đôi bên.

                • 19:14 ngày 11/12/2014

                  Phút 14, từ bên cánh phải, Văn Quyết có pha tạt bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Kunanlan phải đánh đầu phá bóng đi hết đường biên ngang.

                  • 19:14 ngày 11/12/2014


                    Bàn mở tỷ số của Rahim. Nguồn: Zing.
                    • 19:18 ngày 11/12/2014

                      Vào! Việt Nam-Malaysia: 0-2. Phút 15, Amri Yahyah thực hiện đường chuyền vượt tuyến vào trong vòng cấm và hàng thủ Việt Nam đã mắc sai lầm tạo điều kiện cho Talaha dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Malaysia.

                      • 19:19 ngày 11/12/2014

                        Phút 19, ĐT Việt Nam được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly chừng 30m. Thế nhưng, cú đá của Công Vinh lại đi thẳng lên trời.

                        • 19:24 ngày 11/12/2014

                          Vào! Việt Nam-Malaysia: 1-2. Phút 21, Akil phạm lỗi với Công Vinh trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Công Vinh đã đánh lừa thủ môn Marlias, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho ĐT Việt Nam.

                          • 19:26 ngày 11/12/2014

                            Phút 26, Công Vinh nhả bóng lại tuyến hai để Huy Hùng tung ra cú sút xa nhưng không thành công.

                            • 19:27 ngày 11/12/2014


                              Bàn nhân đôi cách biệt của Talaha. Nguồn: Zing.
                              • 19:30 ngày 11/12/2014

                                Vào! Việt Nam-Malaysia: 1-3. Phút 28, từ bên cánh trái, Putra thực hiện đường tạt bóng không mấy nguy hiểm vào trong vòng cấm nhưng Tiến Thành đã lóng ngóng đưa bóng đi thẳng về lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-1 cho Malaysia.

                                • 19:31 ngày 11/12/2014


                                  Bàn rút ngắn cách biệt của Công Vinh. Nguồn: Zing.
                                  • 19:33 ngày 11/12/2014

                                    Phút 33, Thành Lương treo bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm nhưng Công Vinh lại đánh đầu không thành công.

                                    • 19:35 ngày 11/12/2014


                                      Tình huống đá phản lưới nhà của Tiến Thành. Nguồn: Zing.

                                      • 19:37 ngày 11/12/2014

                                        Phút 36, Công Vinh có cơ hội tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng lại đi trúng vị trí của thủ môn Marlias.

                                        • 19:37 ngày 11/12/2014
                                          Phút 37, Hoàng Thịnh rời sân nhường chỗ cho Tấn Tài.
                                          • 19:46 ngày 11/12/2014

                                            Vào! Việt Nam-Malaysia: 1-4. Phút 43, Fadhli Shas có pha đánh đầu chuyền bóng trong vòng cấm để Shukor Adan dứt điểm bằng đầu làm tung lưới ĐT Việt Nam, nâng tỷ số lên 4-1 cho ĐT Malaysia.

                                            • 19:49 ngày 11/12/2014

                                              Phút 45+3, Công Vinh có bóng thuận lợi trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại không chiến thắng được thủ môn Marlias.

                                              • 19:49 ngày 11/12/2014
                                                Hiệp 1 khép lại với tỷ số 4-1 nghiêng về ĐT Malaysia.
                                                • 19:53 ngày 11/12/2014


                                                  Adan gia tăng cách biệt cho Malaysia. Nguồn: Zing.
                                                  • 20:04 ngày 11/12/2014

                                                    Hiệp 2 bắt đầu.

                                                    • 20:07 ngày 11/12/2014

                                                      Đầu hiệp 2, Mạc Hồng Quân được tung vào sân thay Huy Toàn.

                                                      • 20:09 ngày 11/12/2014

                                                        Phút 49, Tấn Tài dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Hải Anh.

                                                        • 20:16 ngày 11/12/2014

                                                          Phút 56, Ngọc Hải thực hiện đường tạt bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Công Vinh nhưng thủ môn Marlias đã đọc được ý đồ.

                                                          • 20:21 ngày 11/12/2014

                                                            Phút 61, Huy Hùng có pha dứt điểm kỹ thuật từ bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Malaysia.

                                                            • 20:34 ngày 11/12/2014

                                                              Phút 74, Thành Lương đã ngã trong vòng cấm Malaysia nhưng trọng tài đã không cho ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền.

                                                              • 20:35 ngày 11/12/2014

                                                                Phút 76, Văn Biển tạt bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Công Vinh bật bao đánh đầu trúng vị trí của thủ môn Marlias.

                                                                • 20:37 ngày 11/12/2014

                                                                  Phút 78, Bakhtiar được tung vào sân thay Radzi.

                                                                  • 20:40 ngày 11/12/2014

                                                                    Vào! Việt Nam-Malaysia: 2-4. Phút 79, Công Vinh có pha xoay trở trong vòng cấm rồi sút tung lưới thủ môn Marlias, rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho ĐT Việt Nam, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

                                                                    • 20:41 ngày 11/12/2014


                                                                      Công Vinh rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho Việt Nam. Nguồn: Zing.
                                                                      • 20:46 ngày 11/12/2014

                                                                        Phút 87, Amiruddin được tung vào sân thay Talaha.

                                                                        • 20:49 ngày 11/12/2014

                                                                          Phút 90, Văn Quyết có pha dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi chệch cầu môn ĐT Malaysia.

                                                                          • 20:50 ngày 11/12/2014

                                                                            Phút 90+2, Putra rời sân nhường chỗ cho Ahmad.

                                                                            • 20:53 ngày 11/12/2014
                                                                              Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Malaysia. Như vậy, ĐT Malaysia đã giành quyền vào chung kết với thắng lợi chung cuộc 5-4 sau 2 lượt trận đi và về.
                                                                            •  

                                                                              THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN:

                                                                              Báo chí Đông Nam Á dự đoán kết quả trận Việt Nam - Malaysia:

                                                                              Tờ Goal phiên bản Malaysia: Malaysia thắng 2-1.

                                                                              Tờ Goal phiên bản Singapore: Malaysia thắng 2-1.

                                                                              Tờ Goal phiên bản Thái Lan: Việt Nam thắng 2-1.

                                                                              Tờ Goal phiên bản Indonesia: Việt Nam thắng 2-0.

                                                                              img

                                                                              ĐT Việt Nam (áo đỏ) có thể vượt qua Malaysia để giành vé vào bán kết? 

                                                                              Thống kê đáng chú ý:

                                                                              Sau 4 trận đấu ở AFF Suzuki Cup 2014, Malaysia thắng 1, hòa 1, thua 2 (ghi được 6 bàn thắng và để lọt lưới 6 bàn).

                                                                              Trong 6 trận đấu gần nhất, Malaysia mới chỉ có 1 chiến thắng (thắng 1, hòa 1, thua 4).

                                                                              Trong 4 trận đã qua tại giải đấu lần này, ĐT Việt Nam đã ghi được 10 bàn thắng và để lọt lưới 4 bàn.

                                                                              ĐT Việt Nam vẫn đang bất bại ở AFF Suzuki Cup 2014 (thắng 3, hòa 1). Trong 10 trận đấu dưới triều đại HLV Toshiya Miura, ĐT Việt Nam mới chỉ để thua 1 trận, hòa 1, thắng 8.

                                                                              Trong quá khứ, Malaysia và Việt Nam đã gặp nhau tổng cộng 14 lần. ĐT Việt Nam thắng 8, hòa 2, thua 4.

                                                                              Tính riêng ở AFF Cup, 2 đội đã gặp nhau 8 lần. ĐT Việt Nam thắng 4, hòa 2, thua 2.

                                                                              Ở 2 lần đối đầu trong sự nghiệp, HLV Toshiya Miura đều được nở nụ cười chiến thắng trước người đồng nghiệp Dollah Salleh. Ngoài trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam đã từng đánh bại Malaysia 3-1 ở trận giao hữu hồi tháng 11 vừa qua.

                                                                              Theo số liệu thống kê vừa được Ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2014 công bố, Malaysia đang là đội bóng chơi xấu nhất giải với 80 lần phạm lỗi sau 4 trận (bình quân 20 lần/trận). Kết quả là họ phải nhận tới 10 thẻ vàng.

                                                                              Xếp sau Malaysia về số lần phạm lỗi lần lượt là Myanmar, Philippines (59 lần) và ĐT Việt Nam (57 lần).

                                                                              Nhận định trước trận đấu:

                                                                              Với chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi trên sân Shah Alam hôm 7.12 vừa qua, ĐT Việt Nam đang nắm giữ rất nhiều lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào tối nay, nhất là yếu tố thiên thời. Ngay cả khi để thua với tỷ số 0-1, thầy trò HLV Toshiya Miura vẫn giành quyền vào chơi ở trận chung kết.

                                                                              Không chỉ có được lợi thế về mặt tỷ số, ĐT Việt Nam còn có được địa lợi khi thi đấu tại thánh địa Mỹ Đình với sự cổ vũ nhiệt tình của gần 40.000 khán giả nhà. Tuy nhiên, sẽ không dễ để Lê Công Vinh và các đồng đội có thể giành được tấm vé vào chơi ở trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014.

                                                                              Hiện tại, ĐT Malaysia đã bị dồn vào thế chân tường. Vì vậy, họ sẽ nỗ lực chiến đấu hết mình với hy vọng có thể đảo ngược được tình thế. Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Dollah Salleh đã lên tiếng khẳng định, đội bóng của ông sẽ nỗ lực chiến đấu với 200% phong độ và sẽ không bao giờ buông xuôi.

                                                                              Ở trận đấu tới, Malaysia sẽ chào đón sự trở lại của tiền vệ đội trưởng Mohd Shukor Adan và tiền đạo Mohd Amri Yahyah sau khi mãn hạn treo giò. Với việc hai cái tên này trở lại đội hình xuất phát, khả năng đánh chặn từ xa cũng như tấn công của Malaysia sẽ được cải thiện đáng kể.

                                                                              Rất có thể, ở trận đấu tới, ĐT Malaysia sẽ nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất. Vì vậy, khả năng họ chơi rắn nhằm hạn chế khả năng phối hợp cực kỳ ăn ý của ĐT Việt Nam là rất lớn.

                                                                              Về phần mình, HLV Toshiya Miura đã cảnh báo các học trò không được phép chủ quan, bởi cách biệt 1 bàn quá mong manh. Trong bối cảnh đó, có thể ĐT Việt Nam sẽ nhập cuộc với thế trận phòng ngự phản công.

                                                                              Với sự trở lại của Vũ Minh Tuấn (treo giò) và Nguyễn Xuân Thành (chấn thương), HLV Miura sẽ có thêm lựa chọn cho vị trí tiền vệ phải và hậu vệ cánh trái, góp thêm yếu tố nhân hòa cho ĐT Việt Nam. 

                                                                              Bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng, các cầu thủ Việt Nam cần phải hạn chế tối đa những pha phô diễn kỹ thuật không cần thiết cũng như các tình huống vào bóng “năm ăn, năm thua” với đối thủ. Điều đó là cần thiết nhằm bảo toàn lực lượng trong trường hợp giành vé vào chơi trận chung kết với Thái Lan.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem