Việt Nam - Nga sẽ ký 15 văn kiện hợp tác

Thứ hai, ngày 11/11/2013 07:12 AM (GMT+7)
Ngày (12.11), Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Hai bên dự kiến sẽ ký khoảng 15 văn kiện hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng, khoa học–công nghệ, giáo dục, y tế, quân sự…
Bình luận 0
Trả lời phỏng vấn hãng tin Nga Itar-Tass, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, chuyến thăm của Tổng thống Putin sẽ tạo động lực mới để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thiết lập năm 2012 giữa Mátxcơva và Hà Nội.

Ông Putin lần thứ 3 tới Hà Nội đúng vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm gần đây kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng rõ rệt. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2013, kim ngạch hàng hóa giữa Việt Nam và Nga đạt 1,88 tỷ USD. Năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,7 tỷ USD. Dự báo kim ngạch song phương năm 2013 đạt khoảng 4 tỷ USD.

Đáng chú ý, năm 2010, hai bên đã thành lập liên doanh dầu khí RusVietPetro để thăm dò và khai thác dầu mỏ tại khu tự trị Nhenet, miền bắc nước Nga, với lượng dầu khai thác năm 2011 là trên 1,5 triệu tấn. Trong các năm 2010 và 2011, hai bên đã đàm phán và thống nhất hiệp định về việc Nga cấp tín dụng cho Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân (ở Ninh Thuận).

Theo đánh giá của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, mặc dù kim ngạch thương mại hai nước gia tăng, nhưng con số trên vẫn còn chưa tương xứng. “Thương mại song phương hiện vẫn chỉ chiếm một phần khiêm tốn trong tổng kim ngạch ở mỗi quốc gia. Hai bên cần phải thúc đẩy đàm phán để nhanh chóng ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh thuế quan Nga - Belarus - Kazakhstan. Điều này sẽ tạo điều kiện để hướng tới mục tiêu mà hai bên đã thiết lập là đạt kim ngạch song phương 7 tỷ USD vào năm 2015”- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, ông tin tưởng các kết quả đạt được sau chuyến thăm lần này sẽ thể hiện ý chí và nguyện vọng của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên.

M.Đ (M.Đ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem