Vinalines
-
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, qua báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ, các vụ án tham nhũng gây thiệt hại trên 1.521 tỷ đồng và 77.057m2 đất. Trong đó đã thu hồi được hơn 329 tỷ đồng, 314.000 USD và 3.700 m2. Như vậy, tỷ lệ thu hồi về tiền được khoảng 22%, thu được khoảng 4,8% về đất.
-
Giang Kim Đạt và Dương Chí Dũng là 2 bị can từng trốn truy nã quốc tế trong nhiều ngày. Sau khi bị cơ quan chức năng bắt, họ phải hầu tòa và mang bản án tử hình.
-
Bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền, ông Giang Văn Hiển (bố Giang Kim Đạt) đã nộp đơn kháng cáo bản án.
-
Trong số 3 bị cáo bị buộc tội Tham ô tài sản, tòa ghi nhận trường hợp Trần Văn Liêm - nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines - đã nộp một phần tiền khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến thắc mắc vì sao bị cáo này vẫn bị tòa tuyên mức án cao nhất?
-
Trong vụ án Giang Kim Đạt được TAND TP.Hà Nội tuyên án chiều 22.2, có 3/4 bị cáo bị tuyên phạt nặng hơn so với án của đại diện Viện KS đề nghị trước đó. Vì sao lại như vậy?
-
Cuối giờ chiều nay (20.2), trước khi kết thúc phần tranh luận, các bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, rửa tiền tại Vinashinlines đã nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
-
Sáng nay (20.2), phiên tòa tiếp tục ngày làm việc thứ tư, trong phần tranh luận, các luật sư đã đưa ra lời bào chữa cho các bị cáo và cùng chung quan điểm đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Giang Kim Đạt cùng đồng phạm.
-
Cuối giờ chiều 18.2, phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm kết thúc ngày làm việc thứ ba. Bước ra từ phòng xét xử, Giang Kim Đạt vẫn tỏ ra tươi vui, khi nhìn thấy người quen bị cáo đã cười.
-
Chiều nay (18.2), sau hơn hai ngày xét hỏi, vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm bước sang phần tranh luận. Đại diện Viện KSND thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án dành cho 4 bị cáo.
-
“Tôi không mua nhà ở bên Anh, ở đâu mọc lên tôi không biết được” (?) - mẹ đẻ Giang Kim Đạt nói tại tòa.