Vinasun

  • Mặc dù giao dịch được thực hiện từ tháng 10.2018, tuy nhiên, đến nay Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) mới thông báo về việc thay đổi cơ cấu cổ đông lớn với sự xuất hiện của một cá nhân là bà Nguyễn Kim Phượng sở hữu 3,39 triệu cổ phiếu Vinasun, tương đương 5,06% vốn điều lệ.
  • Bất chấp phán quyết hôm nay của TAND TP.HCM, chúng tôi kiên quyết bảo vệ uy tín và thương hiệu của mình trước những cáo buộc vô lý, sai sự thật và vô văn cứ do phía Vinasun đưa ra nhằm chống lại chúng tôi tại tòa và dẫn dắt công chúng. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi đang chuẩn bị cho một vụ kiện Vinasun và một số bên khác nếu họ không rút lại các cáo buộc vô căn cứ nhắm vào Grab trong suốt nhiều tháng qua...
  • Tại phiên công bố bản án vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Cty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và Cty TNHH Grab (gọi tắt là Grab) sáng 28.12, TAND TP.HCM tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Vinasun.
  • Sau nhiều lần hoãn, tạm ngưng xét xử vì nhiều lý do, sáng nay (28.12), TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên xét xử vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Cty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và Cty TNHH Grab (gọi tắt là Grab) với phần nêu quan điểm của đại diện VKSND TP.HCM.
  • Chúng tôi hài lòng với kết quả phiên tòa ngày hôm nay - một kết quả tích cực dành cho tất cả mọi người khi cả Grab và Vinasun đều cân nhắc hướng thỏa thuận ôn hòa để giải quyết vụ kiện.
  • Sáng nay (30.11), cả phía Grab và Vinasun cùng đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tạm dừng phiên tòa để hai bên có thời gian “ngồi lại với nhau” nhằm đưa ra phương án hòa giải. Tuy nhiên, do chưa có tiền lệ về việc này nên HĐXX vẫn tiếp tục xét hỏi, sau đó mới đồng ý tạm dừng phiên tòa.
  • Sau khi phiên tòa xét xử vụ Vinasun kiện Grab kết thúc ngày hôm nay 22.11, phía Grab Việt Nam đã lên tiếng đề nghị tòa tiếp tục đình chỉ vụ án. Đồng thời, phía Grab cũng tiếp tục chỉ ra những bất cập trong vụ kiện này.
  • Sau gần một tháng tạm ngừng để thu thập, xác minh thêm chứng cứ, sáng nay, ngày 22.11, TAND TP.HCM đã mở lại phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 41,2 tỷ đồng giữa nguyên đơn là Vinasun và bị đơn Grab.
  • Hiện tranh chấp giữa Vinasun và Grab đang diễn ra nóng bỏng và chưa có hồi kết. Tuy nhiên, tâm điểm của câu chuyện vẫn xoay quanh vấn đề: Uber, Grab là loại hình gì, hoạt động theo “hợp đồng điện tử” hay kinh doanh vận tải? Đó mới là mấu chốt.
  • Sau 5 ngày xét xử và 3 ngày HĐXX nghị án, chiều nay 29.10, TAND TP.HCM sẽ tuyên án vụ "Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là Vinasun và bị đơn là Grab.