Vĩnh Long: Khởi tố, bắt 3 người mua bán thuốc lá lậu

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 19/11/2019 11:11 AM (GMT+7)
Tổ chức mua bán thuốc lá nhập lậu, 3 đối tượng bị cơ quan công an ở Vĩnh Long ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam.
Bình luận 0

Sáng nay (19/11), thông tin từ Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Mực (57 tuổi, ngụ xã Tân Qưới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), Châu Văn Hậu (43 tuổi, ngụ ở tỉnh An Giang), Lê Nhựt Quan (28 tuổi, ngụ ở tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

img

Mua bán thuốc lá nhập lậu, 3 người bị khởi tố, bắt giam (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Liên quan vụ việc trên, cơ quan công an cũng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sơn Thị Hồng Liễu (43 tuổi, vợ của Hậu).

Trước đó, rạng sáng 25/10, tại xã Mỹ Thuận (huyện Bình Tân), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang Mực, Hậu, Quan đang tàng trữ và vận chuyển trên 3.500 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, ông Mực và bà Liễu có mối quan hệ mua bán thuốc lá nhập lậu từ trước.

Đến ngày 24/10, khi nhận được đơn đặt hàng của ông Mực, Liễu đã liên hệ với 1 người tên Hùng ở thành phố Châu Đốc (An Giang) để mua thuốc lá và chở về thành phố Long Xuyên (An Giang).

Đến khoảng 1h sáng ngày 25/10, sau khi nhận được thuốc lá lậu của Hùng giao, Hậu gọi điện thoại cho Quan đến vận chuyển số thuốc lá được ngụy trang trong các bao nhựa trên 2 xe máy và mang đến Vĩnh Long giao cho ông Mực thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện lực lượng Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem