Virus corona có nguy cơ gây tái nhiễm, ngành hàng không thiệt hại 29 tỷ USD vì đại dịch

21/02/2020 09:54 GMT+7
Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm 21/2 báo cáo có 411 ca nhiễm mới virus corona và 115 trường hợp tử vong được xác nhận trong ngày 20/2, qua đó đưa tổng số ca nhiễm virus corona trong tỉnh này lên 62.442 và 2.144 ca tử vong.

Hơn 76.000 ca nhiễm virus corona trên toàn cầu, cảnh báo nguy cơ tái nhiễm

Như vậy, tính đến sáng 21/2, toàn Trung Quốc hiện có 75.465 ca nhiễm virus corona và 2.236 ca tử vong được xác nhận. Tính trên toàn thế giới, đã có 76.716 ca nhiễm virus corona và 2.247 ca tử vong kể từ đầu mùa dịch đến nay.

Số ca nhiễm virus corona tại Trung Quốc đại lục đang có xu hướng giảm mạnh, dù nhiều nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng thay đổi phương pháp chẩn đoán bệnh nhân là nguyên nhân gây ra sự sụt giảm. Hồi tuần trước, khi Hồ Bắc lần đầu thay đổi phương pháp chẩn đoán, số ca nhiễm virus corona trong ngày đã tăng đột biến 9 lần.

Virus corona có nguy cơ gây tái nhiễm, ngành hàng không thiệt hại 29 tỷ USD vì đại dịch - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhiễm virus corona đã phục hồi vẫn có nguy cơ nhiễm virus trở lại

Đáng quan ngại hơn, nhà nghiên cứu virus Zhao Jianping mới đây chia sẻ trên tờ Southern People Weekly rằng không loại trừ rủi ro những bệnh nhân phục hồi vẫn có nguy cơ nhiễm virus corona trở lại. Bằng chứng là một bệnh nhân đã phục hồi tại Trung Quốc trong xét nghiệm axit nucleic mới nhất vẫn cho thấy dấu vết của virus corona. Một trường hợp tương tự tại Canada, một cặp vợ chồng được xác nhận đã phục hồi vẫn cho thấy dấu hiệu nhiễm virus corona qua xét nghiệm mẫu phẩm lấy từ họng bệnh nhân. “Điều này rất nguy hiểm. Các cơ quan y tế sẽ xử lý những bệnh nhân này như thế nào? Bạn không thể giữ họ trong viện vì lãng phí tài nguyên chăm sóc, nhưng bạn cũng không thể để họ trở về cộng đồng vì nguy cơ lây nhiễm cho người khác”.

“Số ca nhiễm bệnh đã vượt quá 70.000 người chỉ trong thời gian ngắn. Tức là virus corona rất dễ lây lan” - ông Zhao Jinping nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, dịch virus corona có nguy cơ bùng phát tại Hàn Quốc khi số ca nhiễm bệnh được báo cáo tại nước này đã tăng lên 104. Đa số các ca nhiễm nằm ở thành phố Daegu, nơi chính quyền đã bắt đầu thực hiện các biện pháp cách ly và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển.

Virus corona "thổi bay" 29 tỷ USD doanh thu các hãng hàng không toàn cầu

Virus corona có nguy cơ gây tái nhiễm, ngành hàng không thiệt hại 29 tỷ USD vì đại dịch - Ảnh 2.

Nhu cầu vận tải hàng không giảm mạnh vì dịch virus corona

Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế IATA hôm 20/2 nhận định nhu cầu du lịch hàng không năm 2020 có nguy cơ giảm, năm giảm đầu tiên kể từ cuộc đại suy thoái 2008-2009 do sự bùng phát của đại dịch virus corona.

“Các khuyến cáo hạn chế di chuyển và sự sụt giảm tổng thể nhu cầu vận tải do cảnh báo về dịch virus corona bùng phát đã khiến các hãng hàng không đình chỉ hoặc cắt giảm chuyến bay đến Trung Quốc” - báo cáo của IATA nhấn mạnh. Ước tính, có hàng chục ngàn chuyến bay khởi hành hoặc điểm đến là Trung Quốc đã bị hủy. 

IATA dự kiến các hãng hàng không toàn cầu, chủ yếu là các hãng hàng không khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ thiệt hại khoảng 29 tỷ USD do ảnh hưởng của dịch virus corona. Trong đó, các hãng hàng không Trung Quốc thiệt hại khoảng 12,8 tỷ USD.

Hồi đầu năm, IATA dự báo tăng trưởng nhu cầu vận tải hàng không 4,1% trong năm 2020. Nhưng mới đây, cơ quan này đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng xuống -0,6%, một mức giảm mạnh mẽ. IATA cảnh báo tác động có thể lớn hơn nhiều nếu dịch virus corona không sớm được kiểm soát.

“Đây là một khoảng thời gian khó khăn với ngành vận tải hàng không toàn cầu. Ngăn chặn sự lây lan virus corona là ưu tiên hàng đầu. Các hãng hàng không đang tuân thủ hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các cơ quan y tế công cộng khác để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách” - trích lời ông Alexandre de Juniac, CEO của IATA.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục