Võ sĩ Nguyễn Thanh Duy và tấm HCĐ của ý chí

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 03/10/2014 16:14 PM (GMT+7)
Những tưởng trong ngày thi đấu áp chót tại ASIAD 2014, đoàn TTVN sẽ rơi vào cảnh “trắng tay”. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực mang theo ý chí tuyệt vời của võ sĩ karatedo 21 tuổi Nguyễn Thanh Duy, chúng ta đã có thêm 1 tấm HCĐ…
Bình luận 0

15 giờ 30 chiều nay (3.10, giờ Việt Nam), Nguyễn Thanh Duy bước vào trận tranh HCĐ hạng -60kg nam với võ sĩ Assadilov Darkhan (Kazakhstan) hơn mình 6 tuổi.

Thi đấu đầy quyết tâm và phát huy tối đa lợi thế chiều cao và sức trẻ so với đối thủ, Thanh Duy đã sớm dẫn trước với điểm số 3-0. Dù rất nỗ lực nhưng  Assadilov chỉ gỡ được 1 điểm và không chống nổi sự hưng phấn của Thanh Duy. Chung cuộc, Thanh Duy giành phần thắng thuyết phục 7-1 mang về thêm 1 HCĐ cho karatedo tại ASIAD 2014.

Nói thì dễ, nhưng tính đến trước trận tranh HCĐ này, Thanh Duy đã phải trải qua 4 trận đấu khá nhọc nhằn. Ở trận ra quân vòng 1/16, Duy thắng Jankaew Parnuchit (Thái Lan) 6-4. Tới vòng 1/8, Duy thắng tiếp Mairul Mohammad (Brunei) 5-2. Tới tứ kết, Duy thua Almasatfa Hayel (Jordan) 2-6, và rơi xuống nhánh đánh ngược lên tranh HCĐ, vượt qua Lee Chun Ho (Hongkong, Trung Quốc).

Trong ngày thi đấu hôm nay tại nhà thi đấu Gyeyang, các võ sĩ karatedo khác đều đã thúc thủ. Ở hạng -61kg nữ, Bùi Thị Ngọc Hân thua Xiaoyan (Trung Quốc) 5-7 trong trận tranh HCĐ. Còn ở hạng -55kg nữ, sau khi thắng Kim Myong Hwa (CHDCND Triều Tiên) 8-0 trong trận ra quân, tới vòng tứ kết, Trần Hoàng Yến Phượng đã thua 0-5 trước Wen Tzu Yun (Đài Loan, Trung Quốc). Đánh ngược lên nhánh tranh HCĐ, Yến Phượng thua luôn Nisha (Malaysia) 0-8.

Ngày mai (4.10) là ngày thi đấu cuối cùng của ASIAD 2014 và cũng là cơ hội cuối cùng cho karatedo có thể tạo nên bất ngờ với sự xuất hiện của 2 võ sĩ Trần Thị Khánh Vy, Nguyễn Minh Phụng.

Trong ngày thi đấu 3.10, taekwondo cũng đã khép lại chuyến “phiêu lưu” tại ASIAD . Ở hạng -58kg, võ sĩ Nguyễn Văn Duy thắng Chi Hou (Macau, Trung Quốc) 12-0 trong trận ra quân. Tới vòng 1.8, Văn Duy thua Mamayev Nursultan (Kazakhstan), thua 8-21. Như vậy, taekwondo Việt Nam đã kết thúc ASIAD 2014 với vỏn vẹn 2 HCĐ.

Tính đến hết ngày thi đấu 3.10, TTVN có 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem