Võ sĩ quyền anh dự Olympic bị bắt vì... tấn công tình dục?

Hữu Tuấn (Theo Metro) Thứ tư, ngày 10/08/2016 16:05 PM (GMT+7)
Võ sĩ quyền anh người Namibia - Jonas Junius vừa bị cảnh sát Brazil bắt giữ vì cáo buộc tấn công tình dục đối với một nữ nhân viên dọn phòng tại làng Olympic ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil).
Bình luận 0

Theo lời khai của nữ nhân viên dọn phòng (giấu tên) với cảnh sát, Jonas Junius đã cố gắng ôm lấy cô với ý định cưỡng hôn. Sau đó, võ sĩ 22 tuổi còn dùng tiền để mua chuộc nhân viên nữ này quan hệ tình dục.

Cảnh sát Brazil cho biết, họ đã tiến hành bắt giữ Jonas Junius để phục vụ cho quá trình điều tra. Được biết, Junius sắp được đưa tới nhà tù Bangu ở Rio de Janeiro. Hiện tại, vẫn chưa biết khi nào anh mới được trả tự do.

img

Jonas Junius.

Theo lịch trình, Jonas Junius sẽ có cuộc chạm trán với Hassan Amzile (Pháp) ở hạng bán trung 64 kg nam vào ngày thứ Năm tới. Tuy nhiên, scandal sex này sẽ khiến anh không thể tham dự trận đấu này.

Ở ngày khai mạc Olympic Rio 2016, Jonas Junius chính là người cầm cờ cho đoàn thể thao Namibia. Chắc chắn, vụ bê bối này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của Junius nói riêng và thể thao Namibia nói chung.

Như vậy, Jonas Junius chính là võ sĩ quyền anh thứ 2 bị bắt giữ tại Olympic Rio 2016 vì cáo buộc tấn công tình dục. Tuần trước, tay đấm Hassan Saada (Morocco) cũng phải “xộ khám” vì tình nghi có đồi bại với 2 nữ nhân viên vệ sinh. Hành động này khiến Saada bị tạm giam 15 ngày và chính thức phải nói lời chia tay ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem