Võ Tòng Xuân

  • Những năm qua, nông dân các các xã Châu Lăng, Lương Phi, Ba Chúc, Lê Trì thuộc huyện Tri Tôn (An Giang) đã đẩy mạnh việc chuyển đổi cây trồng, chuyển dần sang canh tác các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy mà đời sống hội viên, nông dân ngày càng được cải thiện.
  • Theo thông tin từ Bộ NN-PTNT, hệ thống công nghiệp chế biến nông sản của Việt Nam hiện nay có công suất khoảng 120 triệu tấn nguyên liệu/năm và trên 7.500 doanh nghiệp (DN) có chế biến gắn với xuất khẩu.
  • Nhằm đánh giá, ghi nhận, tôn vinh và biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ các nhà trí thức, nhà khoa học, nhà sáng chế trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ KH-CN, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Chương trình tôn vinh: “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ Hai, năm 2019.
  • Dù không đến dự được Hội nghị "Thủ tướng đối thoại với nông dân" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND TP.Cần Thơ tổ chức sáng nay (10/12) nhưng GS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cũng có những chia sẻ gửi đến Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng rất xúc động với bức thư GS Võ Tòng Xuân gửi cho ông.
  • GS-TS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực nông nghiệp của nước ta đã dành riêng cho phóng viên NTNN cuộc trao đổi, qua đó đưa ra những phân tích, mổ xẻ cũng như đề xuất giải pháp để giúp người dân miền Tây từng bước thích nghi với hạn, mặn.
  • “Nhiều năm nay, các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc rất mạnh, nhưng chủ yếu theo đường tiểu ngạch. Làm ăn lâu dài với họ theo kiểu này, kết quả là chúng ta có một nền nông nghiệp “ăn xổi ở thì”, không bền vững” - GS - TS Võ Tòng Xuân (ảnh) - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang nhấn mạnh.
  • Biên độ lợi nhuận của ngành chính giảm sút khiến nhiều doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm về nông nghiệp đang chuyển sang làm lúa gạo.
  • Những năm gần đây, cứ dịp Tết đến, vấn đề bỏ Tết âm, ăn Tết dương được bàn luận khá sôi nổi và câu hỏi này như nóng hơn bao giờ hết sau khi G.S-T.S Võ Tòng Xuân và chuyên gia Phạm Chi Lan lên tiếng
  • Ngày 30.10, Trường ĐH Nam Cần Thơ (số 168 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) tổ chức lễ khánh thành nhà trường và khai giảng năm học đầu tiên.
  • Xoay quanh việc AGPPS và nhiều doanh nghiệp bán cổ phiếu cho nông dân, GS Võ Tòng Xuân - chuyên gia về nông nghiệp, cho rằng đây là cách làm hay cần nhân rộng.