Vòng loại World Cup: ĐT Việt Nam xếp bét bảng G về giá trị chuyển nhượng

Tú Phạm Thứ tư, ngày 24/07/2019 07:10 AM (GMT+7)
ĐT Việt Nam bị 4 đối thủ ở bảng G vòng loại World Cup 2022 (UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia) bỏ xa về mặt giá trị.
Bình luận 0

Theo định giá của Transfermarkt, giá trị của ĐT Việt Nam vào thời điểm hiện tại chỉ là 1,55 triệu euro. Cầu thủ đắt giá nhất của “Rồng vàng” là Đặng Văn Lâm (300 nghìn euro) trong khi Xuân Trường đứng thứ 2 với giá 200 nghìn euro.

img

ĐT Việt Nam chỉ được định giá 1,55 triệu euro.

Trong số 5 đội bóng ở bảng G vòng loại World Cup 2022, các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á bị xếp bét bảng về giá trị. Đứng đầu là UAE. Đội bóng Tây Á được Transfermarkt định giá cao ngất ngưởng với 23,5 triệu euro.

Cầu thủ đắt giá nhất của UAE là Ali Mabkhout. Chân sút nguy hiểm nhất của đội bóng Tây Á này được định giá 4 triệu euro, hơn gấp đôi so với giá trị của toàn đội hình ĐT Việt Nam.

Đội bóng đắt giá thứ 2 bảng G chính là Thái Lan. Transfermarkt  định giá “Voi chiến” 7,5 triệu euro. Không ai khác, Messi Thái, Chanathip Songkrasin là cầu thủ đắt giá nhất ĐT Thái Lan với giá 2,2 triệu euro.

Hai đội đắt giá thứ 3 và 4 ở bảng G vòng loại World Cup 2022 là Indonesia và Malaysia. Đội bóng xứ Vạn đạo được định giá 3,98 triệu euro (Riko Simanjuntak là cầu thủ đắt nhất với 325 nghìn euro) trong khi đó ĐT Malaysia có giá  1,95 triệu euro.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem