Voọc

  • Cùng với việc bày tỏ bức xúc, nhiều luật sư còn cho rằng, kẻ giết voọc quý có thể đối mặt với mức án 7 năm tù. Những người chứng kiến, người chụp ảnh cũng phải xử lý tùy theo mức độ vi phạm.
  • Xung quanh thông tin một quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đại đội 3, Quân đoàn 3 giết voọc quý và tung lên mạng, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho hay đã yêu cầu đơn vị này điều tra và báo cáo lên trên.
  • (Dân Việt) - Mẹ của Quang cho biết: “Mấy ngày qua, nhận được thông tin Quang tham gia sát hại động vật quý hiếm, gia đình rất lo âu... Chỉ còn vài tháng nữa cháu ra quân, giờ nghe tin này, gia đình rất buồn”.
  • Trong loạt ảnh gây phẫn nộ đăng trên facebook của Quang Nguyen Van, không chỉ có hai cá thể voọc bị giết hại dã man mà còn một con non nữa bị nhốt và xiết cổ bởi dây thừng.
  • (Dân Việt) - Mấy ngày qua, các cư dân mạng xôn xao và phẫn nộ vụ một thanh niên cùng nhóm bạn nhẫn tâm giết hại dã man 2 con voọc chà vá chân xám, sau đó chụp ảnh khoe trên Facebook...
  • (Dân Việt) - Sáng 8.7, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hải (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) dùng xe máy vận chuyển 13 cá thể voọc chà vá chân đỏ đã được sấy khô, mỗi cá thể nặng từ 1,8 - 2,8kg.
  • Đó là cặp vợ chồng “khập khiễng”, vì chàng thua nàng hơn 10 tuổi. Nhưng họ đã cưới nhau, định cư tại Việt Nam không chỉ bởi tình yêu mà còn chung niềm đam mê Voọc chà vá chân đỏ - loài động vật trên thế giới duy nhất còn lại tại bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng).
  • (Dân Việt) - Voọc bạc là loài thú quý hiếm, đang sinh sống tại các vùng núi đá vôi ở Kiên Giang. Có thể xem đây là loài thú đặc hữu của vùng này. Nhưng từ lâu, tình trạng xẻ núi lấy đá vôi làm xi măng đã dần nuốt mất không gian sinh tồn của loài vật này.
  • Sự việc trên xảy ra trong vụ “Phát hiện hàng trăm động vật hoang dã trong quán nhậu” 9999 tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
  • (Dân Việt) - Chiều 2.11, ông Trần Duy An - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước, Quy Nhơn cho biết, qua nguồn tin báo của quần chúng, Hạt vừa phát hiện 1 cá thể voọc chà vá chân xám giống đực đang bị thương, được nuôi giữ tại một gia đình ở thôn Long Thành, xã Phước Mỹ (TP.Quy Nhơn).