VTV báo tin xấu về vụ mua bản quyền trận Thái Lan –Việt Nam

Tú Phạm Thứ tư, ngày 24/07/2019 21:15 PM (GMT+7)
Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, đại diện của VTV tiết lộ đang cố gắng đàm phán mua bản quyền trận Thái Lan- Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 (5/9) nhưng chưa thành công.
Bình luận 0

Khác với các giải đấu lớn như AFF Cup, SEA Games, Euro và World Cup…, bản quyền truyền hình vòng loại World Cup rất phức tạp. Bản quyền các giải AFF Cup, SEA Games, Euro và World Cup… được ủy thác cho 1 đơn vị giao bán trong khi đó bản quyền vòng loại World Cup phụ thuộc vào các nước chủ nhà.

img

HLV Nishino sẽ đấu trí với ông Park ở vòng loại World Cup. Ảnh: Thethao247

Ví dụ ở bảng G vòng loại World Cup 2022 (tổng cộng 20 trận), mỗi đội đá 4 trận sân nhà, 4 trận sân khách. Bản quyền 4 trận sân nhà thuộc liên đoàn bóng đá nước chủ nhà . Vì thế, nếu một đơn vị muốn mua bản quyền 4 trận sân khách thì phải thương thảo với 4 liên đoàn bóng đá các quốc gia còn lại. Ví dụ, nếu VTV muốn mua bản quyền các trận sân khách của Việt Nam trước Thái Lan, UAE, Malaysia và Indonesia thì phải đàm phán với LĐBĐ của 4 quốc gia này.

Hiện tại VTV đang đàm phán mua bản quyền trận Thái Lan - Việt Nam vào ngày 5/9 với LĐBĐ Thái Lan nhưng chưa thành công.

“Chúng tôi đang xúc tiến việc đàm phán mà trước mắt là đàm phán với một công ty truyền thông do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan ủy quyền bán bản quyền trận Thái – Việt Nam, nhưng chưa thành công. Chúng tôi cũng đang tìm cách liên lạc với kênh bán bản quyền các trận khác khi Việt Nam thi đấu Malaysia, Indonesia và UAE", đại diện của VTV xác nhận trên tờ Thanh Niên.

Trận Thái Lan – Việt Nam được coi là trận đấu kinh điển, theo BLV Quang Huy. Vì vậy, NHM Việt Nam háo hức chờ đến ngày 5/9 để chờ màn thư hùng giữa đội quân của HLV Park Hang-seo và đoàn quân của HLV Nishino.

Ở một diễn biến mới nhất, Next Media đã trở thành đơn vị nắm giữ bản quyền 4 trận sân nhà của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, bao gồm trận gặp Malaysia (10/10), UAE (14/11), Thái Lan (19/11) và Indonesia (4/6/2020). Đơn vị này sẽ lên kế hoạch bán lại cho nhà đài nào đó ở Việt Nam có nhu cầu mua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem