Vụ 3 thi thể trong xe Mercedes dưới rạch: Nạn nhân làm gì trước thời điểm gặp nạn?

A Kiệt Thứ tư, ngày 02/10/2019 16:41 PM (GMT+7)
Trước khi phát hiện sự việc đau lòng 2 con ruột và con dâu đang mang thai tử vong trong xe Mercedes dưới rạch, người thân đã mất liên lạc với các nạn nhân.
Bình luận 0

img

Chiếc xe Mercedes lao xuống rạch được trục vớt lên bờ.

Theo điều tra, lực lượng chức năng xác định danh tính 3 nạn nhân trong vụ xe Mercedes lao xuống rạch gồm: Phạm Phú Dân An (sinh năm 1994), Phạm Phú Dân Khánh (sinh năm 1999) và Trần Ngọc Hoa Trâm (sinh năm 1995, vợ An) cùng ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo điều tra, tối 30/9, cả 3 đến quán karaoke X.O (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) để hát cùng nhóm bạn. Đến khoảng 1h45 ngày 1/10, cả 3 điều khiển xe Mercedes biển kiểm soát 63A 11169 ra về theo hướng về xã Đạo Thạnh gần nơi xảy ra vụ việc. Kể từ đó, người thân mất liên lạc với cả 3 người nên trình báo công an.

Sáng 2/10, người dân phát hiện chiếc xe Mercedes nằm lật ngửa dưới rạch Bà Ngọt (gần Quảng trường Trung tâm tỉnh, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang đã được huy động đến hiện trường để trục vớt chiếc xe.

Đến khoảng 13h30, lực lượng chức năng đã trục vớt được xe Mercedes tìm thấy 3 thi thể bên trong.

Trong các nạn nhân, người phụ nữ tên Trâm hiện mang thai gần 8 tháng.

Người thân “chết đứng” khi thấy thi thể 2 con trai, con dâu đang mang bầu 8 tháng trong xe Mercedes

Trong 3 nạn nhân vừa tìm thấy trong chiếc xe Mercesdes, có một người phụ nữ đang mang thai hơn 8 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem