Vụ "Anh hùng khai man thành tích": Kiến nghị sớm tước danh hiệu đã phong tặng

Thứ sáu, ngày 28/02/2014 12:09 PM (GMT+7)
Các cựu chiến binh kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần sớm hủy bỏ danh hiệu Anh hùng LLVTND đã phong tặng cho ông Mãn, có hình thức xử lý, kỷ luật nghiêm khắc đối với ông này.
Bình luận 0
Ngày 27.2, các cựu chiến binh đứng đơn tố cáo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế Hồ Xuân Mãn khai man thành tích để được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thi đua- Khen thưởng T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và nhiều cơ quan cấp trung ương khác.

Các cựu chiến binh kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần sớm hủy bỏ danh hiệu Anh hùng LLVTND đã phong tặng cho ông Mãn, có hình thức xử lý, kỷ luật nghiêm khắc đối với ông này.

Theo các cựu chiến binh, đến nay đã gần 2 tháng kể từ khi Ủy ban Kiểm tra T.Ư thông báo kết luận của Ban Bí thư về hành vi khai man của ông Mãn, nhưng việc hủy bỏ quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng cho ông Mãn và thu hồi tiền thưởng, hiện vật đi kèm vẫn chưa được thực hiện. Các cựu chiến binh cũng khẳng định ông Mãn không hề mắc bệnh tật gì...

Dịp này, những người tố cáo tiếp tục kiến nghị hủy bỏ thêm danh hiệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trao cho ông Mãn vì ông Mãn được nhận danh hiệu này sau khi khai man thành tích để trở thành Anh hùng LLVTND.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem