Vụ "Nhà máy tinh bột sắn TT-Huế xả thải độc": Vẫn hỗ trợ thiệt hại nhỏ giọt

Thứ hai, ngày 25/11/2013 06:50 AM (GMT+7)
Về việc gần 12ha lúa đông xuân 2012-2013 của thôn Thượng An bị nước thải của nhà máy làm cho mất mùa, nhà máy xin hỗ trợ ở mức từ 220.000 - 440.000 đồng/sào lúa bị hư hại.
Bình luận 0
Về vụ Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế xả thải độc khiến đời sống và sản xuất của hàng trăm hộ dân xã Phong An (Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) khốn đốn mà NTNN phản ánh, ngày 24.11, ông Nguyễn Quang Thông - Chủ nhiệm HTX Thượng An (xã Phong An) cho biết: Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế và các hộ xã viên của HTX vừa có buổi tiếp xúc để giải quyết việc nước thải của nhà máy gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Nước thải độc hại của Nhà máy Tinh bột sắn đã hủy diệt thủy sản tại hồ thủy lợi Bàu Sen.
Nước thải độc hại của Nhà máy Tinh bột sắn đã hủy diệt thủy sản tại hồ thủy lợi Bàu Sen.

Theo đó, nhà máy sẽ đầu tư kinh phí chuyển trạm bơm từ khu vực khe Mây sang bàu Độn; xây dựng 130m kênh mương phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng ở khu vực đồng Bành, để nước thải từ nhà máy không ảnh hưởng đến ruộng lúa của người dân…

Về việc gần 12ha lúa đông xuân 2012-2013 của thôn Thượng An bị nước thải của nhà máy làm cho mất mùa, nhà máy xin hỗ trợ ở mức từ 220.000 - 440.000 đồng/sào lúa bị hư hại.

Theo ông Thông, tính tất cả các chi phí, 1 sào lúa mất mùa người dân bị thiệt hại hơn 1 triệu đồng, nên mức hỗ trợ trên của nhà máy là vẫn nhỏ giọt. “Tuy nhiên, vì nhà máy xin lỗi và liên tục năn nỉ nên người dân tạm thời chấp nhận mức hỗ trợ trên”- ông Thông nói.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem