Vụ cán bộ thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử: Xác định 3 thanh tra giao thông nhận hối lộ

Duy Hậu Thứ tư, ngày 15/10/2014 05:49 AM (GMT+7)
Ngày 14.10, Công an tỉnh Đăk Nông đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ ông Nguyễn Tấn Mẫn - cán bộ Thanh tra giao thông (Sở GTVT Đăk Nông) nhảy lầu tự tử tại trụ sở Công an tỉnh Đăk Nông. 
Bình luận 0

Đồng thời, cơ quan này cũng cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ án nhận hối lộ tại trạm kiểm tra trọng tải TC056 trên tuyến QL 14.

img Người nhà ông Mẫn chờ kết quả khám nghiệm tử thi tại bệnh viện.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đăk Nông, sau thời gian điều tra xác định ông Mẫn đã nhảy lầu tự tử. Cơ bản diễn biến vụ việc như thông tin ban đầu mà cơ quan này đã cung cấp (NTNN đã đưa tin).

Đại tá Lương Ngọc Lếp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho hay, hiện vẫn tiếp tục điều tra làm rõ động cơ dẫn đến hành vi tự tử của ông Mẫn. Đồng thời ông Lếp cho biết, khi vụ việc xảy ra, mặc dù ông Mẫn đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ, tuy nhiên lúc này vẫn chưa thuộc diện bị quản chế, hạn chế một số quyền công dân nên vẫn có thể tự do đi lại. Ông Lếp khẳng định, quá trình làm việc với ông Mẫn được Cơ quan CSĐT thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ông Lếp khẳng định đã có đủ căn cứ xác định ông Mẫn có hành vi nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ việc, tại thời điểm triệu tập ông Mẫn, Cơ quan CSĐT tỉnh Đăk Nông cũng đồng thời triệu tập ông Lê Đình Trọng - Phó chánh thanh tra Sở GTVT Đăk Nông và ông Nguyễn Quang Khải - Đội phó Đội thanh tra giao thông số 1. Tuy nhiên, do có việc gia đình nên ông Khải đã xin phép cơ quan về quê trước đó. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã làm rõ 3 cán bộ thanh tra giao thông này nhận hơn 60 triệu đồng của một số chủ phương tiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng. Do đó, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số TC056 trên tuyến Quốc lộ 14. Ngày 13.10, ông Lê Đình Trọng đã bị Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Theo đại tá Lương Ngọc Lếp, trên thực tế số tiền nhận hối lộ của các đối tượng còn có thể lớn hơn rất nhiều nhưng không thể xác định được do việc “giao dịch” trao tay rất khó bắt quả tang. Và trước khi quyết định thực hiện chuyên án làm rõ hành vi nhận hối lộ của các cán bộ thanh tra giao thông, vào ngày 6.4 Cơ quan CSĐT đã tổ chức bắt quả tang 3 cán bộ thanh tra nhận hối lộ. Tuy nhiên, do vụ việc chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nên chỉ có thông báo đến cơ quan chủ quan tiến hành xử lý. Sau đó, Sở GTVT đã tiến hành họp kiểm điểm đồng thời cho toàn bộ cán bộ viết cam kết không sai phạm. Tuy nhiên, một số cán bộ vẫn cố tình vi phạm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem