Vụ cháy xưởng may, 13 người chết: Đề nghị truy tố 5 bị can

Thứ tư, ngày 02/05/2012 08:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Công an TP.Hải Phòng cho biết đã kết thúc điều tra và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố 5 bị can có liên quan đến vụ cháy xưởng may tại thôn Đại Hoàng, xã Tân Dân, huyện An Lão.
Bình luận 0
img
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: GDVN

5 bị can bị truy tố về hành vi vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy, bao gồm: Nguyễn Văn Linh (SN 1984, trú tại huyện Tiên Lãng); Lê Văn Bẩy (SN 1985), Bùi Thị Sự (SN 1967), Nguyễn Văn Linh (SN 1984), cùng trú tại xã Tân Dân, huyện An Lão và vợ chồng chủ xưởng may là Bùi Thị Hiền (SN 1987) và Nie Shao Feng (SN 1970, quốc tịch Trung Quốc), tên thường gọi ở Việt Nam là Nhiếp Phong.

Vụ cháy xảy ra ngày 29.7.2011 làm 13 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chủ cơ sở thuê người hàn cột chống sét, thợ hàn để tàn lửa rơi vào lớp xốp cách nhiệt gây cháy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem