Chủ đề nóng
Vụ Công ty NPGL sản xuất và buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Gia Lai: Các đối tượng có thể đối mặt với hình phạt nào?
Tạm giữ Giám đốc Công ty NPGL và đồng phạm để điều tra hành vi sản xuất cà phê giả
Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Võ Minh Tùng (SN 1978), trú tại số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH MTV NPGL để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an phường Hội Phú và Công an xã Gào tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng tại số 96 Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú) và kho xưởng sản xuất tại số 278 Trường Sa (xã Gào).
Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty TNHH MTV NPGL, gồm: hơn 300kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu T.K.; gần 900kg cà phê nhân; gần 4.000kg cà phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu dùng trong sản xuất cà phê (hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu...) cùng nhiều máy móc như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy đóng ngày sản xuất và hạn sử dụng.
Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, qua giám định ban đầu, sản phẩm cà phê giả của doanh nghiệp vừa bị khám xét chỉ có 0,3% hàm lượng caffeine. Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5251:2015 đối với cà phê bột hiện hành, yêu cầu lý - hóa đặt ra cho sản phẩm là hàm lượng caffeine, tính theo % khối lượng, không nhỏ hơn 1%.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ thêm một đồng phạm là người trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất trong vụ sản xuất cà phê giả tại doanh nghiệp này. Người vừa bị bắt là Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987), trú tại phường An Bình, tỉnh Gia Lai. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các sai phạm của doanh nghiệp này.
Tội sản xuất, buôn bán thực phẩm giả có thể bị phạt tù đến 15 năm?
Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH MTV NPGL sản xuất cà phê giả, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, hành vi sản xuất và tiêu thụ cà phê giả không chỉ vi phạm pháp luật đơn thuần, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt là đối với sức khỏe cộng đồng.
Theo luật sư Huy, trong vụ việc này có thể thấy, các thành phần phổ biến trong cà phê giả như đậu nành rang cháy, vỏ cà phê tẩm phụ gia, hương liệu công nghiệp... đều là nguyên liệu không được kiểm định an toàn, có nguy cơ tích tụ độc tố nếu người tiêu dùng sử dụng trong thời gian dài.
“Hành vi của Võ Minh Tùng và đồng phạm còn xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được thông tin đầy đủ, chính xác của người tiêu dùng, một quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ. Việc sản phẩm chỉ có 0,3% caffeine trong khi tiêu chuẩn quốc gia yêu cầu tối thiểu 1% cho thấy hành vi cố ý gian dối, tước đi quyền lựa chọn sản phẩm trung thực và an toàn của người dân,” luật sư Huy nhận định.
Đặc biệt, theo ông Huy, các hành vi này còn làm tổn hại lớn đến uy tín của ngành cà phê Việt Nam, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nông sản quốc gia.

Dưới góc độ tố tụng, luật sư Huy cho rằng biện pháp tạm giữ hình sự đối với Giám đốc Công ty TNHH MTV NPGL, người được xác định có vai trò chủ mưu, điều hành và hưởng lợi chính, là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Đối với nhân viên, nếu chỉ là người làm thuê, không có quyền quyết định, không được hưởng lợi từ hành vi gian dối thì sẽ được xem xét xử lý nhẹ hơn.
“Việc xác định ranh giới giữa người làm thuê và người đồng phạm có vai trò tích cực là rất quan trọng, cơ quan điều tra cần thận trọng để đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng tội, đúng pháp luật,” luật sư Huy nói thêm.
Theo ông, nếu hành vi làm giả cà phê có tổ chức, mang tính hệ thống, diễn ra lặp lại và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, cơ quan công an sẽ xác định số tiền thu lợi bất chính, tổng lượng cà phê không đạt quy chuẩn đã sản xuất và đưa ra thị trường để làm căn cứ xác định khung hình phạt tương ứng.
Cụ thể, mức phạt tù từ 5–10 năm được áp dụng nếu hành vi có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ hoặc danh nghĩa cơ quan để phạm tội, hoặc gây thiệt hại đáng kể về kinh tế.
Trường hợp số lượng hàng giả hoặc khoản thu lợi bất chính rất lớn, hoặc hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, chẳng hạn làm một người bị tổn thương trên 61% hoặc nhiều người có tổng thương tật từ 61% trở lên, các đối tượng có thể bị phạt từ 10 đến 15 năm tù.
Đối với pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, mức phạt tiền có thể từ 3 tỷ đến 9 tỷ đồng, tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.
























