Vụ Giáo dục

  • Nhiều trường mầm non lạm dụng việc tập tô nét chữ để đưa vở ô li vào dạy chữ cho trẻ làm cho trẻ căng thẳng, mệt mỏi và đặc biệt ảnh hưởng đến việc phát triển các yếu tố khác.
  • Tổng cục Thống kê ngày 24.7 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7.213 tăng 0,27% so với tháng 6 và tăng 7,29% so với tháng 7.2012. Tính chung 7 tháng đầu năm 2013, CPI tăng 6,81% so với cùng kỳ năm 2012.
  • (Dân Việt) - Liên tiếp các vụ sách tham khảo bị phát hiện lỗi gần đây đã khiến dư luận không khỏi hoang mang về thị trường sách cho trẻ em đang vẫn đang bị thả nổi.
  • (Dân Việt) - Việc dạy chữ cho trẻ trước lớp 1 chủ yếu xảy ra ở khu vực có điều kiện kinh tế. Công việc dẹp bỏ nạn dạy chui phải xuất phát từ phía gia đình các học sinh trước, rồi mới tới đội ngũ giáo dục.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.3, ông Phạm Ngọc Định - Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GDĐT) cho biết, nhiều phụ huynh đang lao vào cuộc chạy đua cho con học trước khi vào lớp 1.
  • (Dân Việt) - Ông Bùi Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT cho biết, một số cuốn cẩm nang tuyển sinh đang phát hành trên thị trường hiện nay thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác.
  • (Dân Việt) - Tăng học phí, bổ sung phụ phí bất thường, học sinh nghèo ở nông thôn khó tiếp cận các dịch vụ phúc lợi giáo dục... là những mặt trái khi xã hội hoá giáo dục biến tướng.
  • Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, việc tài trợ cho giáo dục phải phục vụ hoạt động dạy- học, hoạt động giáo dục trong các nhà trường.
  • (Dân Việt) - Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Vinh Hiển, bắt đầu từ năm học 2012- 2013, Bộ sẽ không quy định cứng độ tuổi của học sinh tiểu học.
  • Liên quan đến vấn đề đổi mới thi cử để chống tiêu cực, trong khi có chuyên gia cho rằng "không nên duy trì kỳ thi tốt nghiệp... giả vờ" thì cũng có ý kiến nhận định "chưa thể bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT ngay".