Vụ hành hạ nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh: Rà soát việc sử dụng lao động

23/11/2020 17:59 GMT+7
Liên quan vụ nhân viên quán bánh xèo bị chủ quán hành hạ, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo rà soát tình hình sử dụng lao động chưa đến tuổi lao động trên địa bàn.

Sau khi xảy ra vụ việc 2 nhân viên quán bánh xèo Miền Trung (xã Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh) bị chủ quán đánh đập, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp với UBND huyện Yên Phong và các đơn vị liên quan hỗ trợ can thiệp, trợ giúp kịp thời cháu bé.

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình sử dụng lao động chưa đến tuổi lao động tại tất cả các cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/12.

Vụ hành hạ nhân viên quán bánh xèo: Rà soát việc sử dụng lao động - Ảnh 1.

Cháu bé nghi bị xâm hại, bạo lực và bắt làm việc nhiều giờ, bị bỏ đói.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Yên Phong chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Liên quan sự việc này, Công an huyện Yên Phong đã mời chủ quán bánh xèo là Nguyễn Thị Ánh T.  cùng chồng là Ngô Thanh V. và 2 nhân viên quán đến trụ sở làm việc. Sau khi làm việc, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh T. để tiếp tục làm rõ hành vi bạo hành người dưới 16 tuổi.

Hai nhân viên bị bạo hành là cháu Trương Quang D. (sinh năm 2006) và Võ Văn Đ. (sinh năm 1999, đều thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi). Sau khi làm việc với cơ quan công an, cháu D. đã được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, chữa trị vết thương. Hiện tình hình sức khỏe và tinh thần của cháu D. đã ổn định.

Được biết, tháng 9, cháu D được anh ruột đưa ra Yên Phong làm thuê tại quán bánh xèo do vợ chồng Nguyễn Thị Ánh T làm chủ. Quá trình làm việc tại quán, cháu D. bị nữ chủ quán đánh đập dã man suốt một thời gian dài. Nữ chủ quán cho rằng nhân viên ăn vụng và trộm tiền nên đánh đập.

Dung Nhi
Cùng chuyên mục