Vũ khí Nga
-
Gặp gỡ những người chiến thắng trong cuộc thi Lãnh đạo Nga tại Điện Kremlin ngày 12/3 năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đoàn kết dân tộc và lòng yêu nước đã giúp Moscow thắng thế trước phương Tây.
-
Từ 23/2 đến 8/5, con tàu mang chủ đề “Sức mạnh trong sự thật” mang vũ khí Nga và vũ khí thu được trên chiến trường xuất hiện tại các thành phố Nga.
-
Moscow trước đó đã chỉ trích việc chuyển giao này là một “quyết định hấp tấp” chưa bao giờ được Điện Kremlin cho phép.
-
Năm 1962, Mỹ tiến hành vụ thử hạt nhân lớn nhất ngoài vũ trụ. Hậu quả còn tàn khốc hơn nhiều so với những gì Lầu Năm Góc tưởng tượng và đưa đến một hiệp ước cấm triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian.
-
Phương Tây yêu cầu các nước bí mật gửi vũ khí Nga tới Ukraine để khiến Nga bị "gậy ông đập lưng ông"
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow đã biết về một số trường hợp các cường quốc phương Tây yêu cầu một số nước bí mật tặng vũ khí do Nga sản xuất cho Kiev để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. -
Truyền thông Mỹ cảnh báo UAV KUB do Công ty quốc phòng Nga Zala Aero (một công ty con của Tập đoàn quốc phòng Kalashnikov) phát triển và sản xuất sẽ làm quân đội Ukraine đau đầu hơn.
-
Năm 2023 sẽ được nhớ đến là năm mà danh tiếng đáng gờm về vũ khí, thiết bị quân sự công nghệ cao, đắt tiền của NATO bị sụp đổ sau khi đối mặt với sức mạnh vũ khí của Nga, theo Sputnik.
-
Gần 3/4 trong số khoảng 2.500 linh kiện nước ngoài được tìm thấy trong vũ khí của Nga và được chính quyền Ukraine phân tích là do các nhà sản xuất Mỹ sản xuất, một cơ sở dữ liệu do Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia (NAZK) tiết lộ.
-
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lập luận rằng quân đội Ukraine đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào trên chiến trường trong nhiều tháng qua, nhưng phương Tây dù thế nào cũng nên đứng về phía Ukraine.
-
Không hệ thống phòng không nào có thể tiêu diệt được đạn lượn Lancet của Nga trong cuộc tấn công vì nó có tốc độ rất cao, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Yury Knutov đánh giá.