Vũ khí Triều Tiên
-
Triều Tiên giảm đáng kể số lượng vụ thử tên lửa vào quý cuối cùng của mỗi năm kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền.
-
Triều Tiên có một loại pháo siêu lợi hại khiến Mỹ thấp thỏm mang tên Koksan. Điều đặc biệt hơn cả là loại súng này được giấu kín đến mức Washington và Seoul thậm chí không thể rò được tên thật của nó.
-
Mỹ đã triển khai nhiều tàu chiến, tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân cùng đủ loại máy bay chiến đấu, ném bom, tàng hình, trực thăng vào các vị trí xung quanh Triều Tiên.
-
Năm 2009, Triều Tiên tung video ca ngợi một "anh hùng dân tộc" mới, mà các chuyên gia bên ngoài sau đó nhận ra chính là tâm điểm chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của nước này.
-
Hàn Quốc xây dựng lá chắn bí mật để chống lại sự tấn công từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và cứu người dân tránh khỏi chiến tranh thế giới lần 3.
-
Việc phát hiện đối tác mua vũ khí lớn nhất từ Triều Tiên đã tiết lộ một “liên minh chết người” .
-
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Lee Yong-ho cảnh báo rằng nước ông sẵn sàng bắn rơi máy bay ném bom của Mỹ, kể cả ngoài không phận Triều Tiên, Foreign Policy viết.
-
Bán vũ khí giúp Triều Tiên thu về hàng trăm triệu USD mỗi năm, vậy Bình Nhưỡng có thực sự là bị cô lập?
-
Mỹ có thể khó bỏ qua "cơ hội chưa từng thấy" đang xuất hiện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
-
Giữ vai trò máy bay ném bom trong không quân Triều Tiên chính là những chiếc Hong H-5. Đây thực chất là phiên bản được Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Cáp Nhĩ Tân sản xuất tại Trung Quốc trên cơ sở máy bay IL-28 vốn ra đời cách đây gần 70 năm. Những máy bay này hoạt động cho tới những năm 1990 trong không quân Trung Quốc. Ngoài ra Hong H-5 được xuất khẩu sang Romania và Triều Tiên.