Vũ khí trung quốc
-
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), doanh số bán vũ khí và dịch vụ quân sự của 100 công ty vũ khí lớn nhất thế giới đạt mức kỷ lục 531 tỷ USD vào năm 2020, tăng 1,3% về giá trị thực so với năm trước.
-
Nhiều vũ khí trụ cột của Trung Quốc đều bị cho là sản phẩm sao chép từ công nghệ quân sự của nước khác.
-
Từ một quả ngư lôi Mỹ trôi dạt trên biển, Trung Quốc sao chép và cho ra đời nhiều mẫu ngư lôi hiện đại trang bị cho tàu ngầm. Nhưng nó có thực sự đáng sợ như những quả ngư lôi của Mỹ?
-
Nhiều vũ khí trụ cột của Trung Quốc đều bị cho là sản phẩm sao chép từ công nghệ quân sự của nước khác.
-
Các tên lửa chống hạm của Trung Quốc vượt trội so với Mỹ về chủng loại và tầm bắn. Điều đó khiến các siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ có nguy cơ trở nên lạc hậu.
-
Trung Quốc tuyên bố họ đã phát triển một máy bay không người lái mới có khả năng vô hiệu hóa các máy bay không người lái khác - thậm chí là máy bay có người lái loại nhỏ - bằng cách bắn một "lưới nhện" rộng 16 m2 vào các mục tiêu này.
-
Hải quân Trung Quốc được dịp phô trương sức mạnh với dàn vũ khí vô cùng hiện đại tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân nước này hôm 23/4.
-
Một bài báo của tờ Toutiao gần đây đưa ra một vài ví dụ so sánh hỏa lực của quân đội Trung Quốc và quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979.
-
Trung Quốc sẽ thu hồi Đài Loan như thế nào và hòn đảo sẽ đáp trả ra sao? Một nhóm chuyên gia đã cùng nhau phân tích kịch bản “ác mộng” này.
-
Một cuộc khảo sát đã được tiến hành với hơn 1.000 người dân Đài Loan, đặt câu hỏi về sự sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc trong điều kiện có hoặc không có sự hỗ trợ của Mỹ.