Vu khống
-
Danh dự và nhân phẩm là quyền bất khả xâm phạm của con người, được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Hành vi bôi nhọ, vu khống, xúc phạm người khác trên mạng có thể bị xử phạt đến 7 năm tù.
-
Những ngày qua, mạng internet đưa nhiều thông tin sai lệch về việc Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Minh Tuấn (SN 1980, cư trú tại thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) và Phạm Đình Quý (SN 1981, cư trú tại khu phố 1, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận).
-
Ngày 17/9, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can với 1 Phó ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Đảo để điều tra hành vi vu khống.
-
Trấn Thành cho biết buộc phải khởi kiện nếu thiệt hại quá nặng nề.
-
Nữ điều dưỡng ở Thừa Thiên - Huế bị bác sĩ hiếp dâm, đánh đập và luật sư đang cân nhắc, đánh giá hành vi xúc phạm của cha mẹ bị can để đề nghị cơ quan chức năng khởi tố hành vi vu khống, làm nhục người khác.
-
Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống.
-
Ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) chỉ ra 3 bước ưu tiên khi xử lý thông tin không xác thực lan tỏa trên mạng xã hội.
-
Liên quan đến việc đại diện doanh nghiệp “tố” Cục trưởng Cục Thuế “vu khống” trốn thuế, tại buổi tiếp xúc cử tri, Cục Thuế Thanh Hóa vừa có thông tin phản hồi về ý kiến của đại diện doanh nghiệp.
-
12 thanh, thiếu niên bị tố hiếp dâm tập thể thiếu nữ Anh, 19 tuổi đã được trả tự do sau khi nạn nhân thú nhận tự bịa ra câu chuyện kinh hoàng trên.
-
Ông Quách Duy bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì "đăng thông tin thất thiệt" lên mạng xã hội Facebook.