Vụ lái xe taxi bị nước cuốn trôi: Cầu thủng nguy hiểm, dân bức xúc

Nguyễn Đại Thứ sáu, ngày 28/09/2018 14:00 PM (GMT+7)
Chiếc cầu Xóm Vó (phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng) bị thủng lỗ to (rộng khoảng 50cm, dài khoảng 60cm), hai bên cầu không có hành lang gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện trạng cây cầu như vậy kéo dài gần 2 năm trời, người dân đã nhiều lần đề nghị được sửa chữa, nhưng...
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc lái xe hãng taxi Én Vàng đang di chuyển trên cầu Xóm Vó (phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng) thì đột nhiên xe bị mắc kẹt, tài xế taxi xuống kiểm tra không may trượt chân ngã xuống mương, bị nước cuốn vào cống bi sau đó thiệt mạng, sáng 28.9, PV Dân Việt đã trở lại hiện trường.

Theo ghi nhận của PV, cầu Xóm Vó xuất hiện lỗ thủng rộng khoảng 60cm, dài khoảng 70cm, hai bên cầu không có hành lang gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để cảnh báo nguy hiểm người dân đã phải đặt chiếc cọc tre ở lỗ thủng trên cầu.

img

Cầu xóm vó

Anh Trần Văn Khoa (trú tại số nhà 5, đường Hàng Tổng,  phường Nam Hải) bức xúc: “Cây cầu này hỏng đã lâu, lỗ thủng trên cầu đã xuất hiện được gần 2 năm nay, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều lần người dân đã đề nghị các cấp có thẩm quyền sửa chữa cầu nhưng chờ mãi không thấy ai làm”.

img

Lỗ thủng trên cầu Xóm Vó gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

Anh Khoa cho biết thêm, con đường này vốn rất đông người qua lại, vì nó kết nối giữa hai phường Đằng Hải và Nam Hải, nơi có 2 trường học và nhiều người dân buôn bán đi qua. Hàng ngày, rất nhiều cháu nhỏ vẫn phải đi trên cầu để đến trường. Vào mùa mưa, nơi đây mới thực sự nguy hiểm, nước ngập trắng, không còn biết đâu là cầu, đâu là mương, chỉ có cư dân ở đây quen thuộc mới dám đi qua cầu khi trời mưa.

Nhiều người dân ở đây cũng cho biết, đã có rất nhiều ô tô và xe máy bị kẹt vì lỗ thủng của chiếc cầu, một số người không quen bị ngã xuống mương khi đi qua cầu, nhưng rất may họ biết bơi và có người cứu nên mới thoát chết.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Nghĩa- Chủ tịch phường Đằng Hải cho biết: “Các cơ quan chức năng đã có kế hoạch sửa chữa, nhưng do trời mưa nhiều nên việc thi công chưa được thực hiện. Đơn vị thực hiện dự án làm cầu Xóm Vó là Ban quản lý dự án quận Hải An”.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 12h trưa 27.9, lái xe của hãng taxi Én Vàng di chuyển trên cầu Xóm Vó (phường Đằng Hải, quận Hải An) thì đột nhiên xe bị mắc kẹt trên cầu, tài xế taxi xuống kiểm tra không may trượt chân ngã xuống mương, gần cống nước và tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem