Vụ lâm tặc đốn hạ hơn 84m3 gỗ ở Gia Lai: 4 đối tượng ra đầu thú

Trần Hiền Thứ tư, ngày 01/12/2021 08:01 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ việc hơn 84m3 gỗ bị đốn hạ trái phép, Công an tỉnh Gia Lai đã xác được 4 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã vào rừng chọn những cây gỗ lớn cưa hạ.
Bình luận 0

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Gia Lai cho biết, qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được nhóm đối tượng liên quan đến vụ khai thác hơn 84m3 gỗ trái phép thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia Pa (huyện Kông Chro).

Theo đó, 4 đối tượng gồm: Lê Thanh (29 tuổi), Nguyễn Long Kỳ (37 tuổi), Lê Đức Hòa (41 tuổi), Trần Văn Trọng (28 tuổi) cùng trú tại xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ (Gia Lai).

Nhóm lâm tặc đốn hạ hơn 84m3 gỗ ở Gia Lai: Đã xác định được 4 đối tượng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép chỉ còn lại ván bìa, gỗ cành ngọn, với khối lượng là 22,93m3 (ảnh T.H)

Trước đó, biết hành vi khai thác gỗ trái phép của mình đã bị bại lộ nên các đối tượng đã bỏ trốn. Sau nhiều ngày lẩn trốn, biết không thể thoát nên các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng đã khai nhận vào rừng chọn những cây gỗ lớn cưa hạ, dùng xe độ chế chở ra ngoài tiêu thụ.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 30/11, Công an huyện Kông Chro đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" tại tiểu khu 734 (xã Chư Krey, huyện Kông Chro), thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý.

Nhóm lâm tặc đốn hạ hơn 84m3 gỗ ở Gia Lai: Đã xác định được 4 đối tượng - Ảnh 2.

4 đối tượng khai nhận, chỉ chọn những cây gỗ có đường kính lớn cưa hạ rồi vận chuyển ra ngoài tiêu thụ (ảnh T.H)

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 12 cây gỗ đường kính từ 80cm đến hơn 1m bị cắt hạ, tổng khối lượng bị thiệt hại là 84,93m3. Trong đó có 62m3 gỗ đã bị đưa ra khỏi rừng, tại hiện trường chỉ còn lại ván bìa, gỗ cành ngọn, với khối lượng là 22,93m3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem