Vụ mất trộm hơn 8 tỷ ở Vĩnh Long: Thêm 2 đối tượng ra đầu thú

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 21/06/2019 15:08 PM (GMT+7)
Chiều nay (21/6), thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, 2 nghi phạm bị truy nã trong vụ trộm trên 8 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ đã đầu thú.
Bình luận 0

2 nghi phạm trên là Trần Đức Thảo (SN 1983) và Trần Văn Anh (SN 1984), cùng ngụ xóm Tân Phong, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Sau khi 2 nghi phạm trên đầu thú, cơ quan công an đã khẩn trương lấy lời khai, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

img

Đối tượng Hồ Đức Thiện lúc bị bắt.

Trước đó, ngày 4/12/2018, gia đình chị Nguyễn Thanh Hương (SN 1978, ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều tài sản trị giá trên 8 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác định có 3 đối tượng tham gia, gồm 2 nghi phạm trên và Hồ Đức Thiện (SN 1986, ngụ xóm 6, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Trong đó, đối tượng Thiện được xác định là người trực tiếp đột nhập vào nhà chị Hương. Sau đó, đối tượng này đã vô hiệu hóa tất cả camera an ninh rồi cạy tủ sắt lấy trộm số tài gồm 3,2 tỷ đồng tiền mặt, 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K và nhiều tài sản có giá trị khác. Sau đó, các đối tượng đã bỏ trốn. 

Sau 3 tuần điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ được Thiện khi đối tượng này đang trốn ở tỉnh Kom Tum. Lúc bắt giữ Thiện, lực lượng ông an cũng thu giữ được 400 triệu đồng trao trả lại cho bị hại. Do Thảo và Anh đã bỏ trốn nên Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem