Vụ một phụ nữ bị siết cổ chết tại nhà: Hung thủ đã sa lưới

Thứ sáu, ngày 13/06/2014 08:31 AM (GMT+7)
Vào khoảng 7h sáng 12.6, tại ngách 165/85, số nhà 46, phố chợ Khâm Thiên (Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Chiều cùng ngày, Công an quận Đống Đa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã bắt được hung thủ Trần Ngọc Thắng (SN 1952).
Bình luận 0
Trước đó, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Đống Đa đã điều động cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường. Khu vực xung quanh căn nhà này cũng bị phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra nhận định vụ án xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 12.6. Nạn nhân được xác định là bà Vũ Thị Qúy (SN 1958), tên thường gọi là Dung, bị siết cổ, đập vào đầu dẫn đến tử vong. Chiều cùng ngày, Công an quận Đống Đa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã bắt được hung thủ Trần Ngọc Thắng (SN 1952).

Theo thông tin ban đầu bà Dung sống ở căn nhà 3 tầng trên với người em gái và vợ chồng cô em gái. Vào buổi sáng cùng ngày, chị Huyền (con gái nạn nhân) không thấy mẹ ra ngoài nên đi xuống tầng 2 mở cửa phòng thì phát hiện bà Dung nằm trên sàn nhà đã tử vong.

Được biết, nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ tình cảm và sống với nhau theo kiểu "già nhân ngãi non vợ chồng" từ nhiều năm nay. Thỉnh thoảng đối tượng Thắng có qua và ở lại, gần đây giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
(Theo CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem