Ngày 23/1, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố bị can Trần Văn Minh Toàn (26 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi) và Trần Hoàng Thiên (19 tuổi), cùng trú tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.
3 bị can này là người hành hung anh Trần Thành, shipper tại xã Hòa Phước. Nạn nhân đã tử vong sau khi về nhà.
Theo xác minh ban đầu, chị T.T.T. (26 tuổi, trú tại xã Hòa Phước) mua hàng trên mạng, anh Thành là người giao hàng đến nhà. Tuy nhiên, do không gặp được chị T. nên anh Thành đã giao hàng cho người thân chị này và nhắn trả tiền qua tài khoản.
Sau đó, anh Thành nhiều lần liên hệ chị T. để hỏi số tiền nhưng không được. Đến ngày 17/1, chị T. liên hệ lại cho Thành và hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Cho rằng anh Thành có thái độ không đúng, chị T. đã phản ánh đến công ty nơi anh làm việc khiến anh này bị phạt 500 nghìn đồng.
Đến tối 17/1, anh Thành đi xe máy đến nhà chị T.. Một lúc sau, chị T. cùng với Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng (bạn của chị T.) về đến nhà và có lời qua tiếng lại với anh Thành.
Bị can Tùng và Toàn khai nhận, do bực tức nên đã xông vào dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu, người của nạn nhân.
Ba bị can Toàn, Tùng và Thiên. Ảnh: Công an cung cấp.
Trong khi đó, Trần Hoàng Thiên (em ruột chị T.) nhận được điện thoại thông báo nhà có người đến đánh nhau nên quay về. Thiên về đến nhà, thấy Toàn và Tùng đang xô xát với anh Thành, liền xông vào dùng tay và mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, thân người của nạn nhân.
Khi được can ngăn, cả 3 đối tượng mới dừng lại. Anh Thành đi xe về nhà rồi lên giường nằm ngủ. Sau đó người nhà phát hiện anh Thành tử vong.
Cô gái đặt hàng có phải chịu trách nhiệm?
Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định pháp luật, hành vi đánh người dẫn đến tử vong có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người phụ thuộc vào động cơ mục đích và tính chất nguy hiểm của hành vi.
Hành vi đánh người gây ra thương tích mà nạn nhân chưa tử vong cũng có thể xử lý hình sự đối tượng gây án về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người (nếu hành vi có thể dẫn đến chết người hoặc có động cơ mục đích giết người).
Bởi vậy, hiện nay hậu quả nạn nhân có bị tử vong hay không không phải là yếu tố quyết định đến tội danh, việc xử lý về tội danh gì phụ thuộc vào hành vi, tính chất nguy hiểm của hành vi cũng như hậu quả có thể xảy ra đối với nạn nhân.
Về mặt lý luận, căn cứ xác định tội danh phụ thuộc vào yếu tố cấu thành tội phạm về mặt chủ quan, mặt khách quan, chủ thể và khách thể của tội phạm.
Với tội giết người, mặt chủ quan có lỗi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác, mong muốn hậu quả nạn nhân tử vong hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân tử vong. Động cơ mục đích là muốn tước đoạt tính mạng của nạn nhân hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân tử vong. Hành vi là xâm phạm đến thân thể, đến tính mạng của nạn nhân.
Còn tội cố ý gây thương tích khác với tội giết người là hành vi không có mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Đối tượng tấn công nạn nhân chỉ nhằm gây ra thương tích cho nạn nhân, nếu không may nạn nhân tử vong, đó là hậu quả xảy ra ngoài ý chí chủ quan của đối tượng gây án.
Ngoài ra, đối tượng không nhận thức được và không có trách nhiệm phải nhận thức hành vi như vậy có thể dẫn đến nạn nhân tử vong...
Vì vậy, trong vụ việc này, có thể bước đầu, cơ quan điều tra xác định, hành vi của các đối tượng là cố ý gây ra thương tích cho nạn nhân nhưng không cố ý tước đoạt tính mạng của nạn nhân, việc nạn nhân tử vong là ngoài ý chí chủ quan của họ nên khởi tố về tội cố ý gây thương tích (mặc dù nạn nhân tử vong).
Nếu sau quá trình điều tra, xác định các đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm đó là những vật cứng, chắc, sắc, nhọn hoặc những vật có khả năng sát thương cao đánh vào những vùng hiểm yếu trên cơ thể của nạn nhân như vùng đầu, cổ, ngực, bụng có thể dẫn đến việc nạn nhân tử vong thì đó là hành vi giết người mà không phụ thuộc vào hậu quả nạn nhân có chết hay không. Lúc này có thể chuyển tội danh sang tội giết người.
Từ phân tích trên, ông Cường cho biết, với kết quả xác minh ban đầu của vụ án đã xác định nạn nhân tử vong do bị 3 đối tượng đánh gây thương tích trước đó. Để thận trọng trong việc chứng minh tội phạm, theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, trước mắt cơ quan điều tra khởi tố về tội cố ý gây thương tích.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hung khí mà các đối tượng sử dụng để đánh nạn nhân là gì, có phải là nguyên nhân dẫn đến thương tích khiến nạn nhân tử vong hay không.
Trường hợp xác định đây là hung khí nguy hiểm, vị trí đánh là vùng trọng yếu của nạn nhân thì sẽ chuyển tội danh sang tội giết để xử lý.
Ông Cường nói thêm, trong vụ việc này, hành vi đặt hàng chậm trả tiền của chị T. là một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa các bên và hậu quả nạn nhân tử vong.
Bởi vậy, hành vi đôi co, chửi bới, xúc phạm lẫn nhau giữa nạn nhân và chị T. xảy ra trước đó có thể xử phạt hành chính hoặc bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng.
Ngoài ra, nếu kết quả điều tra cho thấy tại thời điểm 3 người đàn ông cùng đánh nạn nhân, chị T. cùng chứng kiến nhưng không can ngăn, hoặc có những hành động kích động đối tượng đánh nạn nhân, người phụ nữ này còn có thể bị xác định là đồng phạm trong vụ án và cùng bị xử lý về một tội danh với các đối tượng gây án.
"Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân của sự việc, diễn biến hành vi của tất cả các bên, đặc biệt là làm rõ ý chí của chị T. với các bị can để xác định có vai trò đồng phạm hay không và có phạm tội khác hay không để xử lý theo quy định pháp luật" – ông Cường thông tin.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.