ĐT Việt Nam cần tránh "vết xe đổ" lệ thuộc vào Nguyễn Xuân Son
HLV Kim Sang-sik được cảnh báo cần đa dạng hóa lối chơi nhằm tránh "vết xe đổ" phụ thuộc hoàn toàn vào cá nhân Nguyễn Xuân Son như bài học từng xảy ra tại U23 Việt Nam.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Liên quan vụ ngôi mộ tổ xuất hiện trên đất của một gia đình ở Nghệ An, ông Nguyễn Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc, cho biết buổi hòa giải giữa bà D.T.Q.N. và đại diện dòng họ Lê không đạt được thống nhất về phương án giải quyết ngôi mộ tổ của dòng họ trên phần đất của bà N.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc, kết quả xác minh cho thấy ngôi mộ tổ của dòng họ Lê đã tồn tại trên thửa đất này từ trước, không phải “xuất hiện sau một đêm” như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ông Đức cho rằng, trước đây, đất ở của nhiều hộ dân có mồ mả nhưng không được thể hiện trên hồ sơ, giấy tờ pháp lý, trong đó có thửa đất của bà N.
“Buổi hòa giải lần thứ hai giữa chủ đất hiện tại và đại diện dòng họ Lê không thành. Phường đã hướng dẫn các bên liên quan khởi kiện ra tòa án để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật”, ông Đức thông tin.

Trước đó, phía dòng họ Lê cho biết sau khi mãn tang mẹ của tộc trưởng vào tháng 7/2026 sẽ đồng ý di dời ngôi mộ ra khỏi khu đất. Chi phí bốc mộ, di dời do chủ đất chịu trách nhiệm.
Liên quan đến vụ việc, bà D.T.Q.N. (sinh năm 1995, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) cho hay mảnh đất nói trên được bà mua lại từ chủ cũ vào cuối tháng 10/2025 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó.
Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, bà N. phát hiện một nhóm người tự ý đưa đất vào đắp mộ trên phần đất của mình. Dù bà đã yêu cầu dừng việc xây dựng trái phép, nhóm người này vẫn tiếp tục thi công. Sau đó, tại khu vực ngôi mộ còn được dựng thêm bát hương và bia đá khắc dòng chữ “Mộ tổ họ Lê”.
Sau khi phát hiện sự việc, phía bà N. đã nhiều lần gặp đại diện dòng họ Lê để thương lượng nhưng vẫn chưa đạt được kết quả.
Trong khi đó, đại diện dòng họ Lê tại khu vực cho rằng ngôi mộ tổ đã tồn tại từ hàng trăm năm trước. Trước đây, khu vực này là đồng ruộng, nằm gần nghĩa trang cũ nên mộ phần bị san phẳng, mất dấu theo thời gian. Khi xác định lại vị trí, con cháu trong họ đã tiến hành đắp lại mộ và dự kiến sẽ di dời khi điều kiện cho phép.
Trao đổi với PV Dân Việt, Hoàng Hà, luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng vụ việc phản ánh một thực trạng khá phổ biến trong quản lý đất đai hiện nay: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không phản ánh đầy đủ hiện trạng lịch sử sử dụng đất. Dù hồ sơ pháp lý không thể hiện mộ phần, nhưng chính quyền địa phương và các nhân chứng đều xác nhận ngôi mộ đã tồn tại hàng trăm năm.
Theo luật sư Hoàng Hà, việc dòng họ Lê đắp lại, tôn tạo ngôi mộ trên diện tích lớn hơn sau khi mộ cũ bị san lấp nhằm tránh nhầm lẫn vị trí, nhưng không thông qua chủ sử dụng đất hiện tại, là hành vi gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý.
Tuy nhiên, đây là vụ việc liên quan đến yếu tố tâm linh, phong tục và có nguồn gốc lịch sử được chính quyền xác nhận, nên việc giải quyết không thể chỉ dựa đơn thuần vào giấy tờ pháp lý, mà cần sự thấu đáo, hài hòa giữa pháp luật và tập quán.
Pháp luật dân sự luôn ưu tiên việc các bên tự thỏa thuận. Trong trường hợp UBND phường đã tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng không thành, vụ việc sẽ được chuyển sang tòa án để giải quyết theo thẩm quyền.
Tòa án sẽ là cơ quan phân xử cuối cùng, xem xét tính hợp pháp của sổ đỏ trong mối quan hệ với nguồn gốc, hiện trạng thực tế của ngôi mộ. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận về thời gian, tòa án có thể ấn định một thời hạn di dời hợp lý, trên cơ sở cân bằng giữa quyền sử dụng đất hợp pháp của bà N. và quyền tôn thờ tổ tiên của dòng họ Lê.

Thực tiễn xét xử cho thấy, trong các vụ tranh chấp liên quan đến mồ mả, tòa án thường căn cứ vào sự cân bằng giữa quyền tài sản hợp pháp và yếu tố tâm linh, tập quán để đưa ra quyết định phù hợp, đồng thời khuyến khích các bên tự thỏa thuận nhằm hạn chế xung đột xã hội.
Trường hợp tòa án ra phán quyết buộc di dời nhưng dòng họ Lê không chấp hành, cơ quan thi hành án có thẩm quyền sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, với các vụ việc liên quan đến mồ mả, tòa án thường khuyến khích các bên thống nhất một mốc thời gian hợp lý, như đề xuất di dời sau tháng 7/2026 của dòng họ Lê, để tránh gây căng thẳng về mặt tâm linh. Nếu việc di dời gặp khó khăn về tài chính, tòa án cũng có thể xem xét các phương án hỗ trợ phù hợp.
Theo luật sư Hoàng Hà, nguyên nhân sâu xa của tranh chấp hiện nay còn nằm ở trách nhiệm của các cơ quan quản lý đất đai và các chủ sử dụng đất trước đây.
Cụ thể, cơ quan quản lý đất đai, bao gồm chính quyền cấp phường và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, đã không ghi nhận đầy đủ hiện trạng thực tế mồ mả trên hồ sơ pháp lý. Lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc cũng thừa nhận thực tế lịch sử là đất ở của nhiều hộ dân từng có mồ mả nhưng không được thể hiện trên hồ sơ, bản đồ địa chính.
Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến bà N. tin rằng thửa đất là “đất sạch” khi thực hiện giao dịch. Thửa đất này đã được cấp sổ đỏ lần đầu cho ông V.V.T. từ năm 2004. Việc cấp giấy chứng nhận cho một thửa đất có mộ tổ tồn tại hàng trăm năm nhưng không có ghi chú hoặc phương án xử lý ngay từ thời điểm đó đã tạo ra lỗ hổng pháp lý, kéo dài qua nhiều lần chuyển nhượng.
Theo hồ sơ, thửa đất đã qua tay tổng cộng bốn chủ sử dụng trước khi thuộc quyền sở hữu của bà N. Các chủ cũ có trách nhiệm trong việc không giải quyết dứt điểm hiện trạng và không thông tin đầy đủ khi chuyển nhượng. Bà N. khẳng định khi mua đất từ bà N.T.L.A. vào tháng 10/2025, bà đã kiểm tra hồ sơ, hỏi ý kiến người dân xung quanh nhưng không nhận được thông tin nào về sự tồn tại của mộ phần.
Luật sư Hoàng Hà cho rằng, nếu có căn cứ chứng minh các chủ cũ biết rõ việc tồn tại mộ tổ nhưng cố tình che giấu để bán đất, hành vi này có thể bị xem xét là lừa dối trong giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật.
“Hiện tại, chính quyền địa phương mới dừng lại ở bước hòa giải và hướng dẫn khởi kiện. Khi vụ việc được đưa ra tòa án, tòa sẽ xem xét toàn bộ quá trình biến động đất đai, qua đó làm rõ trách nhiệm của các chủ cũ trong việc bàn giao hiện trạng, cũng như trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhận không đúng với thực tế”, luật sư Hoàng Hà nhấn mạnh.
HLV Kim Sang-sik được cảnh báo cần đa dạng hóa lối chơi nhằm tránh "vết xe đổ" phụ thuộc hoàn toàn vào cá nhân Nguyễn Xuân Son như bài học từng xảy ra tại U23 Việt Nam.
Sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng 4/2, Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 3 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra trong quá trình giao đất bồi thường tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại TP Long Xuyên.
Từng phải xếp hàng để đóng tiền tạm ứng viện phí, nhiều người nhà bệnh nhân cho biết, mô hình bảo lãnh viện phí "chữa bệnh trước, thanh toán sau" là chủ trương rất ý nghĩa, nhân văn. Tiết kiệm thời gian, tránh phiền toái khi khám chữa bệnh.
Tuyến Metro số 1 sẽ mở cửa miễn phí cho hành khách vào ngày 29 và mùng 1 Tết Bính Ngọ, đồng thời tăng cường tàu phục vụ người dân xem pháo hoa đêm Giao thừa.
Việt Nam thực hiện thành công Phiên bảo vệ Báo cáo quốc gia lần thứ 9 về thực thi Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW). Theo Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2025, Việt Nam đã có bước nhảy vọt khi đứng vị trí 74 trên 148 quốc gia, tăng 9 bậc so với năm 2022.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên (SN 1995) tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh (TP Tây Ninh trước đây) thành công với mô hình trồng lan cấy mô công nghệ cao trong nhà lạnh đạt chuẩn VietGAP, làm giàu cho bản thân, mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương.
Lực lượng chức năng TP.HCM chính thức tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 “bất động” nhiều năm qua.
Du lịch Tết không còn chỉ để nghỉ ngơi, mà phải đủ riêng tư để tái tạo năng lượng, đủ tinh tế để khơi mở cảm hứng và đủ trọn vẹn để gửi gắm những kỳ vọng đầu năm. Với người Việt, Tết chính là thời khắc “khai mở” cho hành trình phía trước. Tại Phú Quốc United Center, Tết năm nay sẽ là “món quà” đặc biệt được “thiết kế” riêng để du khách thảnh thơi trong trải nghiệm, trọn vẹn giá trị sum vầy và an nhiên trong từng khoảnh khắc.
Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Tamil Nadu, nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác nghiên cứu và phát triển các cơ hội đầu tư chiến lược. Thỏa thuận là bước đi tiếp theo trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ nói chung và bang Tamil Nadu nói riêng, khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và cách tiếp cận có hệ thống của doanh nghiệp Việt Nam tại quốc gia Nam Á.
Bịa đặt vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở TP. Huế để kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội, nam thanh niên đã lừa đảo hàng trăm người.
Con đường đi đến đỉnh cao quyền lực của Từ Hi Thái hậu có nhiều điểm tương đồng với Võ Tắc Thiên.
Trung vệ Lucas Turci vừa gia nhập PVF-CAND để thay thế Nguyễn Hiểu Minh phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.
Tỉnh Đồng Nai sẽ cấm khai thác thủy sản (đánh bắt thủy sản) có thời hạn tại 3 khu vực thuộc các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, áp dụng thời gian cấm khai thác từ ngày 1/6 đến 30/9 hàng năm. Diện tích quản lý, cấm khai thác thủy sản ở khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai khoảng 1.625 ha mặt nước.
Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) đang hoàn thiện phương án tổ chức các tuyến xe buýt chạy thẳng, không đón khách dọc đường để kết nối TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với sân bay Long Thành từ năm 2026.
Sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành nhưng nhiều hãng hàng không quốc tế vẫn chưa thật sự yên tâm. Khách sạn, dịch vụ, du lịch và hạ tầng kết nối quanh sân bay ở tỉnh Đồng Nai đang là những nút thắt lớn cần sớm tháo gỡ.
Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng ban Chỉ đạo vừa ký ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.
Sở Xây dựng TP.HCM sẽ kiểm tra gắt gao việc tái lập mặt đường và thu dọn rào chắn, đồng thời cưỡng chế tháo dỡ các công trường chây ỳ sau ngày 10/2 (23 tháng Chạp) để phục vụ người dân đón Tết.
Biểu trưng này sẽ hiện diện trên mọi phương tiện truyền thông, các ấn phẩm và trong suốt quá trình diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trở thành hình ảnh đại diện mang tính biểu tượng cho sức trẻ và ý chí của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Nồi thịt kho trứng đặt trên bếp suốt những ngày Tết không chỉ để tiện ăn uống mà còn mang ý nghĩa giữ lửa sum họp, gắn kết các thành viên trong gia đình.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, dự án tuyến hầm xuyên sân bay Đà Nẵng hiện mới đang được nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi và chắc chắn chưa thể khởi công trong năm 2026.
Liên quan đến vụ cô giáo sửa bài thi, cố tình thêm chữ khiến hàng chục bài thi từ đúng thành... sai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu ngành chức năng khẩn trương vào cuộc, xử lý dứt điểm các sai phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm.
Bệnh viện 19-8 Bộ Công an vừa công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch Trường đại học Y Hà Nội, giữ chức Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện 19-8.
Một tòa án Ba Lan đã tuyên phạt 3,5 năm tù đối với một công dân Ba Lan bị cáo buộc đề nghị hỗ trợ Nga trong âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hãng tin RMF24 đưa tin ngày 3/2.
Thị trường Tết 2026 đang mở ra một bức tranh tiêu dùng nhiều gam màu trái ngược. Một mặt, mua sắm online tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo. Mặt khác, phía sau sự sôi động ấy là những áp lực ngày càng rõ nét về chi phí, rủi ro và biên lợi nhuận, đặc biệt với nhóm tiểu thương và nhà bán lẻ nhỏ.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo thay đổi nhân sự cấp cao, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc ACV, được giao phụ trách Ban điều hành ACV kể từ ngày 2/2.
Trước tình trạng hàng nghìn phương tiện chở nông sản, thực phẩm ùn ứ tại các cửa khẩu trong cao điểm cận Tết Nguyên đán, Cục Hải quan đã ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu toàn ngành ứng trực 24/7, ưu tiên thông quan ngay đối với thực phẩm nhập khẩu đủ điều kiện, quyết không để ách tắc, phát sinh thêm khó khăn cho doanh nghiệp.
CLB CAHN vs Tampines Rovers là cuộc đọ sức ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Club Championship (Shopee Cup) và thầy trò HLV Mano Polking có thể đưa ra những tính toán phù hợp nhằm hướng tới các mục tiêu khác.
Các thương hiệu, điểm bán, siêu thị đang tung hàng loạt ưu đãi và khuyến mãi cho bia và nước ngọt, hai nhóm hàng được tiêu thụ mạnh trong mùa Tết. Nhiều nhãn hàng cũng thay đổi bao bì, thiết kế để đáp ứng nhu cầu biếu tặng.
Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có vài nơi thời gian dường như ngừng lại để tôn vinh hương sắc thuở ban đầu, nơi sự sống thăng hoa thành muôn vàn câu chuyện kỳ vĩ. Khu Bảo tồn Đồng Tháp Mười (ấp 4, xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp), quyến rũ qua lăng kính với hình ảnh cánh đồng sen bát ngát, rừng tràm thâm u và thảm thực vật trù phú, được ví như “phòng trưng bày nghệ thuật” tự nhiên đẹp đẽ nhất nhì miền Tây.