Vụ nữ điệp viên Nga dùng tình dục kế: Nga tức tốc gọi Mỹ

Trà My - The Guardian Chủ nhật, ngày 22/07/2018 09:55 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa gọi điện cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày hôm qua.
Bình luận 0

img

Maria Butina, người bị Mỹ cáo buộc là điệp viên ngầm của Nga

Ngoại trưởng Nga vừa nói với người đồng cấp Mỹ ngày 21.7 rằng người phụ nữ bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc là điệp viên Nga nên được thả tự do, tờ Guardian đưa tin.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi điện cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày hôm qua với mục đích cải thiện quan hệ song phương, bộ ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Trong cuộc gọi này, ông Lavrov nói rằng công dân Nga Maria Butina đã bị bắt giữ dựa trên các “cáo buộc bịa đặt”.

Trước đó, vào thứ 4, thẩm phán Mỹ đã ra lệnh giam giữ Butina sau khi các công tố viên cáo buộc cô có quan hệ với tình báo Nga và có thể chạy trốn khỏi Mỹ.

Butina bị cáo buộc làm việc với một quan chức cao cấp của Nga và hai công dân Mỹ chưa được xác định, cố gắng thâm nhập vào Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ và tạo ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ đối với Nga.

Lavrov cho biết hành động của các nhà chức trách Mỹ là không thể chấp nhận và kêu gọi thả Butina càng sớm càng tốt.

Ngoài thông tin về Butina, ông Lavrov và ông Pompeo cũng thảo luận cách cải thiện quan hệ song phương dựa trên "cơ sở bình đẳng và cùng có lợi" sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Phần Lan ngày 16.7.

Hai ngoại trưởng cũng nói về nỗ lực chung nhằm cải thiện tình hình nhân đạo ở Syria và "thách thức" của các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, theo tuyên bố của bộ ngoại giao Nga.

Vụ Mỹ cáo buộc nữ điệp viên Nga dùng “tình dục kế”: Nga nói gì?

Nga vừa đưa ra thông tin chính thức trước vụ Mỹ bắt giữ công dân Nga Maria Butina vì nghi ngờ cô này là điệp viên ngầm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem