Vụ phá rừng cách trụ sở UBND xã 1km: Đình chỉ công tác 2 cán bộ

Văn Long Thứ ba, ngày 04/09/2018 15:34 PM (GMT+7)
Ngoài Phó chủ tịch UBND xã Phi Liêng (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) bị đình chỉ công tác do để hàng nghìn cây thông 20 năm tuổi bị chặt phá cách trụ sở xã 1km, mới đây, một cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng cũng bị đình chỉ để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.
Bình luận 0

Chiều 4.9, ông Lê Văn Tân - Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Phi Liêng cho biết, đơn vị đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Dương Văn Huy, cán bộ quản lý tiểu khu 216 để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc để mất rừng với diện tích lớn. Việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân sẽ được BQLRPH Phi Liêng tiến hành trong chiều nay.

img

Hiện trường vụ phá rừng với diện tích gần 4ha.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, UBND huyện Đam Rông cũng đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hoàng Trần Phú Hưng - Phó chủ tịch UBND xã Phi Liêng, kiêm Trưởng ban lâm nghiệp xã. 

img

Phần lớn những cây thông bị cưa hạ có tuổi từ 20 năm.

Trước đó, báo điện tử Dân Việt đã phản ánh tình trạng phá rừng thông tại tiểu khu 216 (địa giới hành chính xã Phi Liêng), thuộc lâm phần do BQLRPH Phi Liêng quản lý trong bài Hàng nghìn cây thông 20 năm tuổi bị đốn hạ cách ủy ban xã chỉ 1km. Theo đó, tại tiểu khu 216 có 459 cây thông 3 lá đường kính từ 20 - 60cm bị cưa hạ, 556 cây khác bị đổ hóa chất đang chết khô, đa phần là cây rừng trồng từ năm 1997. Tổng diện tích rừng bị phá hơn 39.800m2, trong đó 24.500m2 đã được các đối tượng phá rừng trồng những cây dổi, lát hoa, một số trồng cây vông, cà phê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem