Vụ phóng viên bị hành hung ở Gia Lai: Đã khởi tố 3 đối tượng

Lê Kiến Thứ ba, ngày 27/07/2021 12:46 PM (GMT+7)
Sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can hành hung phóng viên.
Bình luận 0

Ngày 26/7, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can, gồm: Nguyễn Văn Xuân (SN 1973, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê), Nguyễn Nhân Quyền (SN 1995), Nguyễn Thành Vương (SN 1991, cùng trú tại xã Cư An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với phóng viên Phạm Trọng Nghị (Tạp chí Giao thông-Vận tải). Hiện cả 3 đối tượng đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan vụ việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; có biện pháp bảo vệ các phóng viên, nhà báo thực hiện hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.

Vụ phóng viên bị hành hung ở Gia Lai: Đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can - Ảnh 1.

Phóng viên Phạm Trọng Nghị được giám định, kết quả thương tích do bị đánh 7%. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trước đó phóng viên Phạm Trọng Nghị có nhận được phản ánh của người dân sống dọc tuyến quốc lộ 19 (đoạn qua huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) và khu vực thị xã An Khê (Gia Lai) về tình trạng xe chở cát có dấu hiệu quá khổ, quá tải. Sau đó, phóng viên Nghị điều tra, viết bài phản ánh đăng trên Tạp chí Giao thông-Vận tải điện tử.

Đến ngày 8/7, phóng viên Phạm Trọng Nghị tiếp tục xuống hiện trường ghi nhận thực tế xe chở cát quá khổ, quá tải trên trục đường Hoàng Hoa Thám (thị xã An Khê). Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, phóng viên Nghị cùng 3 người bạn đang ngồi ở quán nước mía trên đường Hoàng Hoa Thám thì bất ngờ bị 3 người đàn ông đi trên xe bán tải tới, lao vào hành hung.

Sau đó, phóng viên Nghị đã đến Công an phường An Tân, thị xã An Khê trình báo nội dung vụ việc. Cơ quan công an đã xác định được danh tính nhóm người hành hung do Nguyễn Văn Xuân cầm đầu. Tại Cơ quan điều tra, ông Xuân đã thừa nhận các hành vi của mình.

Phóng viên Phạm Trọng Nghị cho biết: "Ba đối tượng trên đã dùng hung khí tấn công gây thương tích cho tôi rất nặng, bị đánh đấm vào mặt, xô ngã và dùng gậy gỗ đánh vào đầu gây chấn thương vùng đầu, vùng cổ gáy phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tích 7%. Không chỉ tôi bị đánh, cả 3 người khác đi cùng cũng bị 3 đối tượng này hành hung".

Liên quan vụ việc này UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo, giao Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Công an thị xã An Khê khẩn trương tiến hành điều tra, nghiêm khắc xử lý các đối tượng đã có hành vi hành hung các phóng viên theo quy định của pháp luật.

Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã An Khê chỉ đạo các cơ quan chức năng, kiểm tra thông tin phản ánh tình trạng doanh nghiệp vận tải trên địa bàn chở cát quá tải ở phường Tân An và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem