Vụ thanh niên bị chém rớt cánh tay rồi tử vong: Tình tiết bất ngờ

Thăng Bình Thứ bảy, ngày 16/05/2020 18:38 PM (GMT+7)
Nguyên nhân dẫn đến 2 nhóm thanh niên đâm chém nhau, khiến một thanh niên bị rớt cánh tay rồi tử vong ở Quy Nhơn (Bình Định) được xác định là do mâu thuẫn từ việc mua bán cỏ Mỹ.
Bình luận 0

Ngày 16/5, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) Ngô Hoàng Nam vừa yêu cầu Công an TP.Quy Nhơn khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, truy bắt nhóm thanh niên chém nhau giữa đêm khuya ở thành phố này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30' khuya 15/5, tại trước tòa nhà Trung tâm Thương mại chợ Lớn Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn) xảy ra vụ ẩu đả đâm chém giữa hai băng nhóm gồm hàng chục thanh niên địa phương, khiến anh L.Đ.Đ (27 tuổi, trú phường Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn) rớt cánh tay rồi tử vong sau đó.

Vụ đâm chém khiến thanh niên rớt cánh tay rồi tử vong: Tình tiết bất ngờ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Theo nguồn tin riêng từ Công an TP.Quy Nhơn cho biết, bước đầu các cơ quan chức năng đã xác định được 3 đối tượng liên quan đến vụ đâm chém gây náo loạn trên.

Nguyên nhân được xác định là do xuất phát từ việc mua bán cỏ Mỹ trước đó nên giữa nhóm thanh niên ở xóm Nhà Đèn và nhóm thanh niên ở phường Đống Đa (TP.Quy Nhơn) đã nảy sinh mâu thuẫn.

Theo Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam, hiện lực lượng công an đã nắm được toàn bộ danh tính của các đối tượng và đang truy bắt những đối tượng bỏ trốn, vận động gia đình đưa ra đầu thú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem