Vũ Thụy Hồng Ngọc
-
Toà phúc thẩm gần như giữ nguyên bản án sơ thẩm, chỉ tăng án đối với bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh và kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của bà Trần Hoa Sen.
-
Cơ quan công tố chỉ ra chính bà Trần Hoa Sen là người kết nối Vũ Thụy Hồng Ngọc và Phan Nguyễn Duy Thanh, nhận tiền từ vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái để đưa cho Thanh. Do đó, bà Sen có vai trò đồng phạm giúp sức, kích động.
-
Việc bị chậm trễ hủy bỏ biện pháp ngăn chặn phong tỏa tài khoản đang khiến ông Chiêm Quốc Thái bị thiệt hại. Theo luật sư, ông Thái có thể khởi kiện đòi bồi thường.
-
Thông tin từ VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa đề nghị hủy án sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” mà bác sĩ Chiêm Quốc Thái là bị hại với lý do: bản án cấp sơ thẩm có nhiều sai sót, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
-
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái (SN 1974, thường trú tại 57, đường 7, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM ) cho biết, ngày 2/7 TAND TP.HCM đã nhận đơn kháng cáo của ông về toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 26/6/2019.
-
Với hành vi thuê giang hồ gây thương tích cho chồng cũ là bác sĩ Chiêm Quốc Thái, Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, quốc tịch Việt Nam và Mỹ) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam. Bác sĩ Thái cho biết ông sẽ kháng cáo bản án, đề nghị xử lý bác si Hoa Sen.
-
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái đặt câu hỏi trước HĐXX: "Ai mới là kẻ chủ mưu giết tôi? Không có bác sĩ Trần Hoa Sen thì không thể làm rõ được vụ án".
-
Tại tòa, bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc (41 tuổi, Việt kiều Mỹ, vợ cũ Chiêm Quốc Thái) chối tội, tố trước đó từng bị chồng là bác sĩ Chiêm Quốc Thái đánh đập bầm dập mặt mày. Bác sĩ Hoa Sen không biết việc Ngọc thuê Thanh đánh bác sĩ Thái?
-
Do thiếu nhân chứng quan trọng là bác sĩ Trần Hoa Sen (làm việc tại một phòng khám ở quận 1), người được tòa xác định là có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên luật sư của bác sĩ Thái đề nghị hoãn phiên tòa.
-
Ngay trước phiên xét xử vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái và đồng phạm, bác sĩ Chiêm Quốc Thái vừa từ xe ô tô xuống sân tòa án đã có cuộc tranh cãi nảy lửa với bà Vũ Nguyệt Anh mẹ của Vũ Thụy Hồng Ngọc.