Vụ xe chở cây "quái thú": Thẩm quyền xử phạt thuộc tỉnh nào?

Thứ bảy, ngày 07/04/2018 13:43 PM (GMT+7)
Một xe chở cây "khủng" của Công ty Hải Sơn đã vận chuyển trót lọt từ Đắk Lắk ra Hà Nội. Tuy nhiên, qua camera giám sát, CSGT đã có hình ảnh về vi phạm quá khổ của xe này. Vậy cơ quan chức năng tỉnh nào sẽ là đơn vị xử lý vi phạm này?
Bình luận 0

Thượng tá Trần Văn Thu, Đội trưởng Đội tuần tra số 7, Cục CSGT phụ trách tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, qua rà soát lại hệ thống camera theo dõi, đơn vị này đã phát hiện chiếc xe chở cây "quái thú" của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) lưu thông qua tuyến vào 5h30 sáng 27.3. Qua hình ảnh có thể xác định xe này chở quá khổ, còn việc có quá tải hay không thì cần phải xác định thêm.

Cũng theo Thượng tá Thu, một hành vi vi phạm thì chỉ một cơ quan tiến hành xử lý. Trong vụ việc này, chiếc xe được xác định xuất phát chở cây từ tỉnh Đắk Lắk nên thẩm quyền xử lý vi phạm lỗi của chiếc xe này thuộc lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk.

img

Trước đó, ông Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết công ty của ông được thuê chở 4 cây "quái thú" từ Đắk Lắk  ra Hà Nội. Ngày 26.3, công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn cũng chở một cây khủng đi qua khu vực miền Trung, cây này sau đó được xác định được chở về Hưng Yên. Sau đó, công ty vận chuyển tiếp 3 cây "quái thú" nữa và bị CSGT Thừa Thiên - Huế xử lý và phạt với số tiền hơn 82 triệu đồng.

Nhìn nhận về việc xử lý đối với  hành vi vi phạm của lái xe chở cây, một chuyên gia pháp lý cho rằng, việc CSGT Thừa Thiên - Huế xử lý 3 chiếc xe kia là “bắt tại trận”. Còn việc xử lý vi phạm qua hình ảnh thì rất khó để có thể xác định xe chở cây "quái thú" kia có quá tải hay không. Trong trường hợp này thì chỉ có thể xử lý về lỗi chở quá khổ do hình ảnh thể hiện việc cành và thân cây tràn ra ngoài thành, thùng xe.

Nếu xác định xe chở cây quá khổ thì lái xe sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 24 Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Điểm b khoản 2 Điều 24 quy định phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng nếu xếp hàng trên nóc thùng xe; xếp hàng vượt quá bề rộng thùng xe; xếp hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe.

Điểm b khoản 4 Điều 24 quy định phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng nếu chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Trước đó, đại diện Vụ An toàn giao thông (Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải) cho biết địa điểm cuối cùng xe chở cây được nhìn thấy là tại Ecopark.

img

CSGT Thừa Thiên - Huế đã xử lý 3 xe chở cây "khủng".

Vị này cho biết, sau khi có phản ánh trên báo chí và dư luận, Vụ An toàn giao thông đã cho kiểm tra và thấy rằng có 2 sự việc liên quan đến các cây "khủng", đều là do Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn (tỉnh Quảng Bình) thực hiện.

Sự việc thứ nhất là 3 xe chở cây đã bị lực lượng chức năng phát hiện và giữ lại tại Thừa Thiên - Huế. Sự việc thứ hai là 1 cây lớn đã được một số cơ quan báo chí chụp hình ảnh lưu thông qua Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa... ra đến phía Bắc.

Qua kiểm tra hệ thống giám sát hành trình, xe chở cây đã ra đến Hà Nội và chủ xe là ở Quảng Bình. Thông tin ban đầu cho thấy xe chở cây này đã xuất phát từ Quảng Bình vào ngày 22.3, điểm cuối xe dừng lại là tại khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, Hưng Yên, vào 6h30 sáng 27.3.

Một số thông tin cho rằng, số cây này sẽ được chuyển vào một số chùa ở Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) và Thạch Thất (Hà Nội). Tuy nhiên theo  tìm hiểu của PV, một số chùa lớn ở hai địa phương xác nhận không có việc chùa nhận cây "khủng".

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc liên quan đến số cây "khủng" này.

Xuân Hòa (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem