"Vua đào hầm" giữ chức Phó Chủ tịch Hưng Thịnh Incons

26/02/2021 06:52 GMT+7
Mới đây, CTCP Hưng Thịnh Incons (mã HTN) công bố bầu ông Hồ Minh Hoàng, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 22/2/2021.

Theo đó, HĐQT Hưng Thịnh Incons gồm 6 thành viên, ông Nguyễn Đình Trung đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Hồ Minh Hoàng và ông Trương Văn Việt đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, vào ngày 31/12/2020, Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Đèo Cả đã ký hợp tác chiến lược. Sự kiện này mở ra bước ngoặt lớn cho cả hai bên trong việc đồng hành cùng nhau trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng.

Với vai trò Phó chủ tịch Hội đồng quản trị HTN, ông Hoàng sẽ thúc đẩy thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Tập đoàn Đèo Cả và Hưng Thịnh Incons vào tháng 12/2020 nhằm khai thác tối đa nguồn tài nguyên, năng lực, nguồn nhân lực trình độ cao của hai bên và sử dụng đội ngũ chuyên gia tên tuổi giàu kinh nghiệm của Tập đoàn Đèo Cả để tư vấn và cùng định hướng chiến lược cho Hưng Thịnh Incons.

"Vua đào hầm" giữ chức Phó Chủ tịch Hưng Thịnh Incons - Ảnh 1.

Vào ngày 31/12/2020, Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Đèo Cả đã ký hợp tác chiến lược.

Theo tìm hiểu, ông Hồ Minh Hoàng sinh năm 1972 tại Phú Yên. Ông là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, đồng thời là gương mặt quen thuộc hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông với biệt danh "Vua đào hầm".

Ông đã dẫn dắt Tập đoàn của mình thi công chuỗi hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và vừa qua đã chính thức thông xe hầm Hải Vân 2. Ngoài việc làm chủ công nghệ NATM (của Áo) khoan hầm xuyên núi, Tập đoàn Đèo Cả còn áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhất trong thi công hạ tầng, giao thông cầu đường.

Tính ở thời điểm hiện tại, Đèo Cả đã và đang tham gia vào 7 dự án trọng điểm của cả nước với tổng mức đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng như Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, hầm Đèo Cả...

Về phía Hưng Thịnh Incons, theo báo cáo tài chính hợp nhất HTN cho biết, năm 2020, doanh thu và lợi nhuận của HTN ước đạt lần lượt 4.552 tỷ đồng và 376 tỷ đồng, doanh thu tăng 24% và lợi nhuận tăng 101% so với năm 2019.

Q.D
Cùng chuyên mục